1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghề xây dựng có nhiều tai nạn lao động nhất

(Dân trí) - Lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là xây dựng, khai khoáng, sản xuất vật liệu và cơ khí chế tạo. Đại diện cơ quan chức năng thừa nhận mới chỉ giải quyết được vấn nạn ở phần ngọn.

Tại hội thảo “Tăng cường an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa tổ chức tại Hà Nội, ThS. Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (ATLĐ), Bộ LĐ-TB&XH cung cấp thông tin: Cả nước hiện có khoảng 540 ngàn DN, trong đó 95% DN vừa và nhỏ, tạo gần 30% GDP và việc làm cho hơn 3 triệu lao động. Tuy nhiên, hơn 60% DN không tổ chức khám bệnh cho người lao động (NLĐ), 66% cơ sở SX bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 30% cơ sở bị ô nhiễm tiếng ồn.

Các lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động nhiều nhất là xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông) chiếm 51,11% tổng số vụ tai nạn chết người; khai khoáng 12,7%; SX vật liệu xây dựng 8,3% và cơ khí chế tạo 8%. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do vi phạm quy trình, không có biện pháp an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Trong đó, Ngành than-khoáng sản dẫn đầu tỷ lệ người lao động bị tai nạn chết khi đang làm việc do đối mặt với nguy cơ từ áp lực mỏ, cháy nổ khí và bục nước…

Nhận định chung về thực trạng chấp hành ATVSLĐ hiện nay, TS Thắng cũng thừa nhận, tất cả các biện pháp xử phạt như hiện nay vẫn chỉ là giải quyết “phần ngọn”, trong khi vấn đề lại nằm ở phần gốc là ý thức của chính NLĐ và chủ sử dụng vẫn chưa được khắc phục.

Ông Thắng cho hay, trước thực trạng này Chính phủ đã dành 700 tỷ đồng để trong 5 năm (2011- 2015) để đầu tư ATLĐ nhằm giảm 5% số vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người trong các ngành khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, cơ khí và hóa chất. Đồng thời giảm 10% NLĐ mắc bệnh nghề nghiệp, 80% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ mắc bệnh cao được khám bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Thắng cần bổ sung văn bản pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của NLĐ, trách nhiệm của DN. Trên cơ sở có các quy định này tất cả các DN, các cấp, ngành kể cả công đoàn phải căn cứ vào pháp luật để bảo vệ NLĐ.

Tai nạn lao động dẫn đến nhiều cái chết thương tâm
Tai nạn lao động dẫn đến nhiều cái chết thương tâm

Về vấn đề này, đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết,  đang xem xét bổ sung, sửa đổi Bộ luật lao động để cuối năm 2012 trình Chính phủ, năm 2014 trình Quốc hội và có hiệu lực từ năm 2015. Nếu phát hiện DN vi phạm, Bộ sẽ kiến nghị UBND địa phương rút ngay giấy phép của DN hay thanh tra lao động.

Riêng lao động nông thôn, lực lượng khá đông đảo đang làm việc trong các làng nghề, Bộ sẽ siết chặt hơn bằng cách tăng cường cán bộ thanh tra giám sát thực hiện ATLĐ, kiến nghị nâng mức xử phạt, thậm chí đề nghị Công an truy tố nếu DN để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Đóng góp ý kiến, đại diện cho Tổ chức Lao động quốc tế ILO, ông Tôn Thất Khải cho rằng: Cần tăng cường khung pháp lý để phòng ngừa tai nạn trong các ngành có nguy cơ cao; nâng cao vai trò thanh tra và dịch vụ tư vấn; xây dựng mạng lưới để nhân rộng, cập nhật thông tin; củng cố cơ chế báo cáo. Đồng thời lồng ghép hệ thống quản lý ATVSLĐ vào chính sách quản lý của DN...

 P. Thanh