Mở đợt cao điểm thu nhận hơn 35.000 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ

Quách Tuấn

(Dân trí) - Từ ngày 3 đến 20/7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cao điểm thứ hai với mục tiêu thu nhận 35.626 mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ nhằm cập nhật dữ liệu vào Ngân hàng Gen quốc gia, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính các liệt sỹ chưa được tìm thấy. Chiến dịch dự kiến kéo dài 18 ngày (3-20/7) tại 166 xã, phường trên toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đợt cao điểm này là nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Nội vụ, trong việc chia sẻ, thu thập và cập nhật thông tin liên quan đến liệt sỹ. 

Mở đợt cao điểm thu nhận hơn 35.000 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ - 1

Lực lượng công an hướng dẫn, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đợt cao điểm lần này có khối lượng công việc lớn, triển khai trên địa bàn rộng, bao gồm nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Để đảm bảo hiệu quả, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã thành lập các tổ công tác, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để rà soát, lập danh sách và thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về thân nhân liệt sỹ.

Dữ liệu thu thập sẽ được xây dựng và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh việc đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với các trường hợp người già, neo đơn, Công an tỉnh Thanh Hóa còn triển khai nhiều tổ công tác, phân chia địa bàn để thu nhận mẫu tập trung tại 166 xã, phường, kể cả trong ngày thứ bảy và chủ nhật.

Trước đó, trong đợt cao điểm lần thứ nhất (12-16/5), Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận 933 mẫu ADN, bao gồm các trường hợp là mẹ đẻ liệt sỹ và một trường hợp là thân nhân cận huyết bên ngoại của liệt sỹ.

Từ các mẫu ADN đã thu nhận, trên cơ sở xác minh và kết quả giám định khoa học, bước đầu đã xác định được danh tính hai liệt sỹ là Trịnh Văn Hai (SN 1952) và Trịnh Quang Lâm (SN 1952). Kết quả này trùng khớp với mẫu ADN hài cốt liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai).

Ngày 27/6, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã có thông báo gửi tới thân nhân hai liệt sỹ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm, xác nhận kết quả giám định mẫu sinh phẩm thân nhân và mẫu hài cốt là trùng khớp.

Đây là hai liệt sỹ đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được xác định danh tính thông qua Ngân hàng Gen, bằng phương pháp thực nghiệm thu nhận mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Việc xác định được danh tính của liệt sỹ Trịnh Văn Hai và Trịnh Quang Lâm đã mở ra cơ hội tìm kiếm danh tính cho nhiều liệt sỹ khác trên khắp cả nước, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình liệt sỹ.