Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động
(Dân trí) - Việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, mở rộng phạm vi bao phủ, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và phòng ngừa các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ là những yêu cầu cấp thiết đặt ra tại thị trường lao động Việt Nam.
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ hơn một thập kỷ qua đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ hàng triệu người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm quay trở lại thị trường việc làm.

BHTN đã có hơn 10 năm triển khai tại Việt Nam (Ảnh: BNV).
Kể từ khi chính sách được triển khai năm 2009, đến nay cả nước đã có trên 16 triệu người tham gia. Bình quân mỗi năm gần đây có hơn 820.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; riêng năm 2020, thời điểm đỉnh dịch Covid-19, đã có trên 1 triệu người được chi trả trợ cấp.

Cả nước đã có hơn 16 triệu người lao động tham gia BHTN (Ảnh: BNV).
Tuy vậy, sau hơn 10 năm triển khai, BHTN cũng bộc lộ những hạn chế cần sớm khắc phục. Cụ thể, quy trình hành chính còn nhiều bước thủ công, dữ liệu quản lý chưa được liên thông đồng bộ khiến người lao động phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục. Tình trạng trục lợi bảo hiểm vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, khu vực lao động phi chính thức - vốn chiếm tỷ lệ lớn và dễ bị tổn thương nhất - vẫn chưa được bao phủ, dẫn đến tình trạng “bỏ quên” một bộ phận lao động cần được bảo vệ.

BHTN tại Việt Nam vẫn chưa đủ bao trùm, khi một bộ phận lao động không chính thức chưa được tham gia (Ảnh: BNV).
Ngay cả những chính sách hỗ trợ học nghề, tái đào tạo để giúp người lao động sớm trở lại thị trường cũng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, do danh mục nghề đào tạo còn hạn chế và cơ chế phối hợp giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với cơ sở đào tạo chưa chặt chẽ.

Hoàn thiện chính sách BHTN sẽ mang đến sự bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn cho người lao động (BNV).
Trong bối cảnh đó, yêu cầu hoàn thiện chính sách BHTN ngày càng trở nên cấp thiết. Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm (sửa đổi) với nhiều nội dung cải cách quan trọng, trong đó có việc mở rộng đối tượng tham gia tới cả nhóm lao động không có hợp đồng hay làm việc trên nền tảng số. Cùng với đó là lộ trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xử lý 100% hồ sơ trực tuyến, chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng và tăng cường kết nối dữ liệu để dự báo nhu cầu việc làm. Nhiều địa phương cũng đang thí điểm mô hình “một cửa điện tử” hay “một điểm đến”, giúp người lao động thực hiện nhanh gọn các thủ tục, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Trên thực tế đó, báo Dân trí và Cục Việc làm, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp – Đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động” nhằm phân tích thực trạng và tác động của việc thực hiện chính sách BHTN, chia sẻ mô hình hay và đề xuất giải pháp thiết thực, từ đó tạo động lực để BHTN không chỉ dừng lại ở việc chi trả trợ cấp, mà còn trở thành công cụ chủ động phòng ngừa thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo kỹ năng và kết nối việc làm bền vững.
Sự kiện có sự tham gia của ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ Nội vụ và PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Tọa đàm được phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 14h ngày 23/6.










