1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM:

Hàng trăm người đổ xô dự "đại tiệc" săn đồ tí hon

Diệp Phan

(Dân trí) - Hàng trăm búp bê lớn nhỏ cùng trang phục, phụ kiện tí hon có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng được chủ nhân đem đến hội chợ ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, TPHCM 2 ngày qua.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 1

Ngày 10, 11/12, hội chợ và triển lãm búp bê Việt Nam diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3. Tuy không phải là lần đầu tiên tổ chức nhưng hội chợ lần này có số lượng gian hàng và người tham quan nhiều nhất từ trước đến nay.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 2

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung, 36 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè là thành viên ban tổ chức của hội chợ năm nay. Có thú chơi búp bê hơn chục năm nay, đồng thời là thành viên kỳ cựu trong một hội nhóm trên Facebook hơn chục nghìn người, chị Nhung đứng ra lên kế hoạch sự kiện trước cả tháng. "Hội chợ đầu tiên có từ năm 2017, đến nay cộng đồng người chơi mới rất nhiều nhưng vì dịch nên 2 năm nay đành hoãn. Dịp này, tôi muốn tổ chức hội chợ để mọi người có dịp giao lưu", chị Nhung nói.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 3

"Công việc của tôi là điêu khắc, làm đẹp cho búp bê nên mang sản phẩm đến hội chợ để giới thiệu với mọi người. Em búp bê trên tay tôi được đặt mua từ nước ngoài giá 1 triệu đồng nhưng qua quá trình điêu khắc môi, chân mày, thay tóc... giá có thể lên đến vài triệu đồng", chị Nhung nói.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 4

Hội chợ có gần 30 gian hàng của các thành viên trên khắp cả nước. Mỗi gian hàng bày bán những sản phẩm khác nhau. Trong hình là Tuệ Alice (bên trái) đến từ Hà Nội, đang tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm quần áo búp bê do chính tay cô thiết kế.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 5

Búp bê mặc trang phục do Tuệ Alice thiết kế và may bằng tay. "Lần đầu tiên đến với hội chợ, mình thấy không khí rất đông vui và náo nhiệt. Ở Hà Nội không có hội chợ như thế này, nên đây là dịp để mình có thể gặp được một vài anh chị trong nhóm, nhìn ngắm những sản phẩm độc đáo, mới lạ của mọi người", cô gái chia sẻ.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 6

Chị Xuân Xì (bên phải) đem những sản phẩm mình đang kinh doanh ở Nam Định đi ô tô hơn 30 tiếng để vào Sài Gòn tham dự hội chợ.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 7

Anh Thanh Đạt đến từ Long An giới thiệu dòng búp bê khớp cầu. Hiện tại, Đạt đang là một trong số ít người ở Việt Nam tự sản xuất loại búp bê có giá gần chục triệu đồng mỗi sản phẩm.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 8

Một chủ gian hàng đang ngồi cắt lông mi chuẩn bị gắn lên khuôn mặt của búp bê tại hội chợ.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 9

Hội chợ bán đủ loại búp bê, giá từ vài trăm nghìn đến chục triệu đồng. Ngoài quần áo, các phụ kiện như giày dép, túi xách, kính, nón... cũng rất đa dạng.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 10

Một góc bán đồ giảm giá của một gian hàng ở hội chợ.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 11

Chị Phùng Thanh mang đến hội chợ những chú gấu, búp bê và trang phục do chị móc bằng len sợi.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 12

Jendy Hoàng (áo đen) cùng bạn đem búp bê của mình đến hội chợ để sắm đồ sáng 10/12. "Không khí hội chợ rất vui. Trước đây mình hay đến những buổi gặp mặt của các hội nhóm chơi búp bê còn hội chợ thì chưa. Mình đang chơi dòng búp bê BJD size lớn nên việc tìm đồ có hơi hạn chế do các shop ở đây chủ yếu bán đồ size nhỏ", chàng trai ở quận 1 chia sẻ.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 13

Một cô búp bê có khuôn mặt được nặn từ đất sét sau đó trang điểm tỉ mỉ nên trông rất có hồn, thu hút nhiều khách đến xem trong sáng 10/12.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 14

"Thiên đường" búp bê đa dạng không thiếu thứ gì.

Hàng trăm người đổ xô dự đại tiệc săn đồ tí hon - 15

Không khí buổi hội chợ diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm người đến tham quan, mua sắm trong hai ngày cuối tuần. Sau lần này, chị Nhung trưởng ban tổ chức dự định sẽ định kỳ thực hiện 2 buổi hội chợ như thế này để cộng đồng chơi búp bê và người kinh doanh các sản phẩm có cơ hội gặp gỡ, giao lưu.