1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh: Hơn 1.200 lao động nước ngoài vẫn ổn định giữa mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.287 lao động nước ngoài làm việc. Những lao động này đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ và đang ổn định làm việc, sức khỏe đảm bảo.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 85.874 lao động có hợp đồng, trong đó có 5.218 người làm việc cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 10.539 lao động làm việc cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 68.830 lao động làm việc tại các loại hình doanh nghiệp khác.

Hà Tĩnh cũng có 118 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sử dụng 1.287 lao động nước ngoài. Những lao động này đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hà Tĩnh: Hơn 1.200 lao động nước ngoài vẫn ổn định giữa mùa dịch Covid-19 - 1

Cơ quan Y tế Hà Tĩnh tiến hành đo thân nhiệt cho người nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng

Trong đó, 919 người, gồm 4 quốc tịch (Trung Quốc 227; Đài Loan 684; Nhật Bản 4; Thái Lan 4) lưu trú trong Công ty Formosa Hà Tĩnh; 329 người (Trung Quốc 156 người; Đài Loan 158 người; quốc tịch khác 15) lưu trú ngoài Công ty Formosa.

Đa số các lao động trên vào Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán, được phân bổ theo tính chất công việc: 82 người làm công tác quản lý, 75 người giám đốc điều hành và 1.130 là chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian qua, cùng với việc kiểm soát dịch bên trên toàn tỉnh, thì ngành đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp nói trên.

Các doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý và sử dụng lao động, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng cho các lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhờ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả của địa phương, của các doanh nghiệp, đặc biệt là ý thức phòng dịch rất cao của cá nhân lao động, mà toàn bộ 1.287 lao động nước ngoài nói trên hiện an toàn về sức khỏe, không có một trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19 và an tâm công tác tại doanh nghiệp.

Văn Dũng