1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Điều tra người tung tin có dòi trong thức ăn của công nhân

Quốc Triều

(Dân trí) - Hàng loạt hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội cho rằng thức ăn cung cấp cho công nhân tại một công ty ở Quảng Ngãi có dòi. Công an đamg điều tra, truy tìm người tung tin này.

Khoảng một tuần qua, nhiều tài khoản facebook liên tục đăng tải hình ảnh thức ăn có dòi với thông tin lan truyền rằng, đây là thức ăn dành cho công nhân công ty TNHH Mensa Industries đóng tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Dù chưa được kiểm chứng nhưng thông tin này lan truyền rất nhanh, gây bất an cho công nhân tại khu công nghiệp VSIP.

Điều tra người tung tin có dòi trong thức ăn của công nhân - 1

Hình ảnh do một số tài khoản mạng xã hội đăng tải cho rằng thức ăn của công nhân công ty TNHH Mensa Industries (khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi) có dòi.

Tiếp nhận thông tin, Công an Quảng Ngãi đã kiểm tra, xác minh hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Qua đó, cơ quan công an xác định, những tài khoản đăng thông tin thức ăn có dòi đều là tài khoản ảo. Mặt khác, hình ảnh thức ăn có dòi không rõ ràng, không phản ánh được thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng tiến hành xác minh tại công ty TNHH Mensa Industries và đơn vị cung cấp suất ăn là công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại D&K.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 2 đơn vị đều thực hiện nghiêm túc công tác kiểm thực thức ăn, nguồn gốc nguyên vật liệu chế biến đều bảo đảm VSATTP, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ phục vụ việc truy xuất thực phẩm hàng ngày. Quá trình đưa thức ăn nấu chín vào khay luôn được công ty TNHH Mensa Industries giám sát chặt chẽ.

Cũng theo Công an Quảng Ngãi, công ty TNHH Mensa Industries chưa từng ghi nhận ý kiến nào của công nhân về việc thức ăn có dòi.

Điều tra người tung tin có dòi trong thức ăn của công nhân - 2

Công an Quảng Ngãi cho biết đây là thông tin không chính xác, thiếu kiểm chứng, đồng thời tiến hành điều tra người tung tin thất thiệt.

Trên cơ sở xác minh, Công an Quảng Ngãi cho biết thông tin thức ăn của công nhân có dòi là sai sự thật. Hiện lực lượng an ninh mạng đang tiến hành truy xét nguồn phát tán thông tin nói trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.