"Người dân là chủ thể, là người sáng tạo xây dựng nông thôn mới"

(Dân trí) - Không chỉ là chủ thể tham gia, giám sát, thụ hưởng, theo định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, người dân còn trực tiếp góp sáng kiến, sáng tạo thực hiện Chương trình MTQG này.

Tọa đàm “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030: Từ kinh nghiệm thực tiễn đến nhiệm vụ trọng tâm"

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Bước sang giai đoạn mới, Quốc hội đã hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Người dân là chủ thể, là người sáng tạo xây dựng nông thôn mới - 1

Với mục tiêu mới cùng bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tọa đàm “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030: Từ kinh nghiệm thực tiễn đến nhiệm vụ trọng tâm" sẽ thông tin sâu rộng về kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời trao đổi về cơ chế, chính sách và cách thức tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới.

Hai vị diễn giả tham gia tọa đàm là bà Tô Thuý Nga, Trưởng phòng Nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia và ông Nguyễn Ngọc Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp (thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường) sẽ khắc họa bức tranh toàn diện về xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.