1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 24/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự" Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các mẹ trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đà Nẵng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng  - 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến thân nhân của 7 mẹ

Thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ xin dành những tình cảm đặc biệt cho thân nhân gia đình của 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến dự và đón nhận danh hiệu hôm nay.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong những năm qua, TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 3.360 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 15/5/2020, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 714/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 7 mẹ của TP Đà Nẵng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố lên 3.367 mẹ, đến nay có 145 Mẹ còn sống.

“Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với đất nước, với cách mạng và cũng là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

TP Đà Nẵng có hơn 110.000 lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng gồm 17.765 liệt sĩ; 8.062 thương binh, bệnh binh; hơn 20.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả hàng năm hơn 380 tỷ đồng.