1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Thuận:

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ

Đức An

(Dân trí) - Ngày cuối cùng trước Tết, chợ hoa ở Ninh Thuận vẫn còn chồng chất các loại hoa, các gian hàng toàn khách chụp ảnh du xuân.

Qua khảo sát sơ bộ, hoa Tết Quý Mão 2023 ở các chợ hoa Ninh Thuận rất phong phú, đa dạng và số lượng nhiều hơn Tết năm trước. Bên cạnh những loại hoa, kiểng Tết chủ đạo như: mai, đào, cúc, quất thì tiểu thương cung cấp nhiều loài hoa khác như hoa ly, hoa giấy, hoa đồng tiền…

Giá của những sản phẩm này cũng rất đa dạng, dao động từ vài chục ngàn đồng đến vài chục triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua. Tuy nhiên, tình hình mua bán trong suốt 1 tuần qua không được khả quan, nhiều tiểu thương bán hoa lo lắng Tết này mất trắng vốn.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 1

Hoa, kiểng Tết về Ninh Thuận rất nhiều.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 2

Việc buôn bán rất ế ẩm, tiểu thương bán hoa Tết tụ tập tán dóc cho đỡ buồn vì quá vắng khách.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 3

Người dân chủ yếu hỏi giá rồi đi, ít người mua.

Chị Phạm Thị Thu Vân (43 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) mang hơn 100 gốc mai xuống bán ở chợ hoa thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 22 tháng Chạp. Đến hôm nay mà số mai của chị hầu như còn nguyên.

Chị Thu Vân cho biết, đa phần khách đến hỏi giá rồi đi, rất ít người mua. Vân nói: "Năm nay so với những năm trước thì sức bán rất chậm".

Mặc dù bán ế nhưng chị Vân cũng như nhiều chủ gian hàng khác cũng rất vui vẻ để người dân chụp hình lưu niệm với hoa tết Quý Mão 2023.

Cạnh gian hàng của chị Vân là gian hàng của chị Nguyễn Thị Huy, bán mai và cúc đại đóa. "Cúc đại đóa thì bán chạy hơn mai vàng, có lẽ vì giá cúc phù hợp với túi tiền của người mua. Còn mai thì bán chậm lắm. Hy vọng trong ngày 29, 30 Tết, người mua mai sẽ nhiều hơn", chị Huy cho hay. 

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 4

28 tháng Chạp, khách đến chợ hoa chủ yếu để tham quan, ít mua sắm.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 5

Dù bán được rất ít nhưng tiểu thương vẫn vui vẻ cho du khách đến chụp hình để cầu may mắn.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 6

Nhiều người chụp hình xong thì mua hoa ủng hộ tiểu thương.

Ông Nguyễn Văn Sơn mang hơn 100 gốc mai từ Bình Định vào Ninh Thuận bán từ 23 tháng Chạp. Đã 5 ngày trôi qua mà ông chỉ bán được 10 chậu nhỏ, giá dao động từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng.

Ông Sơn nói: "Nếu bán không được thì đem về, đành chấp nhận lỗ công, lỗ vốn vận chuyển".

Ông Nguyễn Văn Nam, người chuyên chở hoa tại chợ hoa Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: "Chưa thấy năm nào mà hoa Tết bán chậm như năm nay. Mấy anh em chở hoa như tụi tui đứng chờ khách đến mua hoa từ sáng tới chiều mà không có ai".

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 7

Vắng khách, những tiểu thương chở hoa từ xa đến không chỉ mất tiền công mà còn lỗ tiền vận chuyển đi về.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 8

Ai cũng lo lắng mất Tết.

Chợ hoa toàn khách đến check-in, tiểu thương méo mặt lo đổ nợ - 9

Những người chở hoa thuê cũng mất khách, không có thêm ký thịt, cái bánh cho dịp Tết sắp đến.

Chị Lê Thị Kim Oanh (ngụ phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) tranh thủ vừa được nghỉ Tết thì cùng gia đình và nhóm bạn ra chợ hoa chụp ảnh du xuân. Sau khi thỏa thích tạo dáng bên các cửa hàng hoa, chị Oanh ghé mua một ít hoa về chưng Tết và ủng hộ chủ cửa hàng.

Chị Oanh chia sẻ: "Giá hoa năm nay không cao hơn năm trước là mấy nhưng ít khách mua quá, đã đến chiều 28 tết mà vẫn còn nhiều hoa như vầy thì thương những người bán hoa tết quá! Hy vọng đến 30 tết, lượng người mua sẽ tăng cao, giúp người bán hoa có một mùa xuân no ấm hơn".