Người dân mỏi tay bắt cá trôi theo lũ mắc trên giàn chắn bằng sắt
(Dân trí) - Cá trong đập Vệ Vừng (Nghệ An) theo dòng nước lũ đổ về, mắc trên giàn chắn bằng sắt ở cuối dòng chảy. Hàng chục người dân mỏi tay bắt cá lũ.
Ngày 17/9, xuất hiện clip ghi cảnh nhiều người bắt cá trên giàn lưới sắt chắn ngang dòng chảy. Trong clip, nước chảy rất mạnh, nhiều con cá trọng lượng hơn 1kg bị cuốn theo và mắc lại trên giàn sắt. Người dân dùng tay không hoặc vợt để bắt số cá này.
Không ít bình luận trầm trồ trước việc người dân bắt được nhiều cá. Một số ý kiến cho rằng khả năng cá từ ao nuôi của người dân bị thất thoát ra ngoài do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ trước thiệt hại của chủ ao.

Hình ảnh bắt cá bị nước lũ cuốn được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).
Ngày 17/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND Quang Đồng (Nghệ An), xác nhận hình ảnh trên được ghi nhận tại khu vực đập Vệ Vừng thuộc địa bàn.
Theo ông Hồng, hình ảnh trong clip không phải là người dân “hôi” cá lũ mà chủ lồng nuôi cá huy động nhân lực vớt vát tài sản nuôi, tránh thất thoát do mưa lũ.
Ông Phan Trọng Lương, xóm Đồng Phú, xã Quang Đồng cho biết mình là chủ nhân của giàn sắt xuất hiện trong clip.
Ông Lương hợp đồng với đơn vị quản lý, vận hành đập Vệ Vừng để nuôi cá trên đập từ nhiều năm nay. Mỗi mùa mưa lũ, nước đập dâng cao khiến một lượng lớn cá bị thất thoát. Bởi vậy, ông Lương xây dựng giàn chắn bằng sắt ở cuối dòng chảy, ngăn cá bị trôi ra ngoài.
Người dân bắt cá trôi theo nước lũ mắc cạn trên giàn sắt (Video: Tuấn Anh).
Đợt mưa lũ năm ngoái, giàn sắt bị hư hỏng nặng. Năm nay, ông Lương bỏ gần 100 triệu đồng để làm mới giàn.
Khi mùa mưa bão năm 2025 kết thúc, ông Lương thả xuống đập 7 tấn cá mè giống. Do nuôi hoàn toàn tự nhiên nên sau gần 1 năm, trọng lượng cá mới đạt 1-1,5kg/con.
“Những ngày qua, trên địa bàn có mưa to kéo dài, nước đập dâng, khoảng 10 tấn cá bị thất thoát ra khỏi lồng nuôi. Nhờ giàn chắn, chúng tôi gom được khoảng 2 tấn cá. Cá bị va đập trong quá trình nước lũ cuốn nên bị xây xát, không thể tái thả, buộc phải bán rẻ 10.000-15.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ”, ông Lương thông tin.
Theo ông Phan Trọng Lương, việc nuôi cá trên khu vực đập nước rộng lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thoát do mưa lũ. Do vậy, việc dựng giàn chắn vững chắc để giảm thiệt hại là phương án ưu tiên.





