459 căn nhà mới cần hoàn thành mỗi ngày tức mỗi tỉnh xóa được 8 nhà tạm
(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu từ nay đến cuối năm, cả nước phải hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng hơn 100.000 căn nhà, tức trung bình xóa được 459 căn nhà tạm, nhà dột nát mỗi ngày.
Đây là nội dung Thủ tướng nêu tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, diễn ra chiều 10/3.
Nhiệm vụ nặng nề, thách thức
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, hơn một tháng trước, trong phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thống nhất phương hướng triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bộ, cơ quan và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát(Ảnh: VGP/Nhật Bắc).
Ngay sau đó, Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các bộ liên quan đã hoàn thành bốn văn bản hướng dẫn. Văn bản có hai nội dung quan trọng, đó là để Bộ Xây dựng ban hành tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát cần xóa; Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế với khoản kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45, trong đó đề ra phương án phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Thủ tướng cho biết, từ nay đến cuối năm, cả nước còn khoảng 280 ngày để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu với thời hạn là 31/10/2025, các địa phương chỉ còn khoảng 220 ngày. Trong thời gian này, cả nước cần hoàn thành hơn 101.000 căn nhà, tương đương 459 căn mỗi ngày, tính ra mỗi địa phương phải xóa được 8 căn/ngày.
"Đây là nhiệm vụ nặng nề, đầy thách thức", Thủ tướng nhấn mạnh.
Vì vậy, ông yêu cầu nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phân công theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm).
Cần phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của; phải huy động sức người, sức của tại địa phương, sự giúp đỡ của người dân, họ hàng, làng xóm, các tổ chức chính trị - xã hội…
Đã xóa hơn 120.000 căn nhà tạm, dột nát
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, tính đến ngày 6/3, đã có 36 địa phương trên cả nước phát động phong trào xóa nhà tạm, huy động được 2.690 tỷ đồng.
Cả nước đã hỗ trợ xóa bỏ 121.638/223.146 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 65.564 căn đã được khánh thành, 56.074 căn đang trong giai đoạn khởi công. Từ nay đến 31/12, theo đăng ký của các địa phương, cả nước cần hoàn thành thêm 101.508 căn để đạt mục tiêu đề ra.
Tính đến nay, 22 cơ quan, đơn vị đã chuyển 2.230/3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại Chương trình phát động ngày 5/10/2024, đạt 64,4% kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại đã có kế hoạch hoàn thành việc chuyển kinh phí hỗ trợ trong quý II/2025, nhằm giúp các địa phương triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch.
Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến ngày 28/2, Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã tiếp nhận hơn 80,159 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình.
Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã phân bổ 13,74 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau và Nghệ An.
Ngoài ra, một số đơn vị cũng đã vận động thêm hơn 556 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 11.000 căn nhà.
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo nêu những khó khăn, vướng mắc thực tế cần xử lý như kinh phí hỗ trợ 5%, kinh phí dành cho người có công chưa được giải quyết, hay các vấn đề liên quan đến tình trạng di cư giữa các địa phương.
Trước thực tế này, ông Dung đề nghị Thủ tướng thống nhất phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra và giám sát 3 chương trình đang triển khai.
Về kinh phí, Bộ trưởng kiến nghị Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng quyết định phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giúp các địa phương triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% ngân sách nhà nước năm 2024, đảm bảo nguồn lực cho các địa phương thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.