1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xuất khẩu khẩu trang tăng đột biến trong mùa dịch

(Dân trí) - Hơn 2,6 triệu USD, tương đương gần 60 tỷ đồng hàng khẩu trang được xuất đi trong những ngày qua. Riêng xuất sang Trung Quốc đạt gần 20 tỷ đồng, chiếm 30% kim ngạch.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trị giá hải quan loại hàng xuất khẩu là khẩu trang y tế của Việt Nam từ đầu năm đến nay gấp gần 5 lần trị giá nhập khẩu. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm hơn 30% trị giá xuất khẩu mặt hàng này.

Xuất khẩu khẩu trang tăng đột biến trong mùa dịch - 1

Việt Nam có giá trị xuất khẩu khẩu trang tăng đột biến giữa mùa dịch

Cụ thể theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, theo thống kê trong hơn chục ngày tính từ thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, lượng hàng khẩu trang xuất đi của Việt Nam đạt tới 2,6 triệu USD (gần 60 tỷ đồng).

Lượng khẩu trang nhập về của Việt Nam thời gian này là 12,2 tỷ đồng, chỉ bằng 20% so với giá trị mặt hàng này nhập khẩu về nước. Trong khi đó, trên thị trường, khẩu trang đang khan hiếm, đội giá.

Về đường đi của khẩu trang xuất khẩu Việt Nam, theo Tổng cục Hải quan, thị trường Trung Quốc đạt trị giá nhập khẩu gần 20 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu.

Cũng theo cơ quan hải quan, hầu hết lượng khẩu trang xuất đi đều thông quan đường bộ, trong đó Lạng Sơn là chủ yếu với 4 triệu chiếc khẩu trang y tế, trị giá hơn 92.100 USD (2 tỷ đồng). Số khẩu trang này được doanh nghiệp kê khai xuất sang thị trường Trung Quốc tại địa bàn Lạng Sơn.

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhóm họp để đưa ra văn bản hướng dẫn miễn thuế và điều kiện miễn thuế nhập khẩu khẩu trang y tế và nguyên liệu khẩu trang phụ vụ phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây nên.

Theo như chỉ đạo của Chính phủ, thuế nhập khẩu khẩu trang y tế và nguyên liệu sản xuất khẩu trang sẽ áp mức 0%. Đây là chính sách đưa ra nhằm chống lại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra khiến hơn 12 người tại Việt Nam bị nhiễm bệnh. Dịch hiện đang hoành hành tại Trung Quốc với số ca tử vong hơn 630 người và gần 2.500 người nhiễm bệnh.

Nguyễn Tuyền