Xổ số TPHCM báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng, dẫn đầu miền Nam
(Dân trí) - Nửa đầu năm 2026, các công ty xổ số kiến thiết phía Nam ghi nhận doanh thu hàng tỷ USD. Trong đó, Xổ số TPHCM tiếp tục giữ vị trí quán quân cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều công ty Xổ số kiến thiết phía Nam đã công bố báo cáo tài chính, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ.
Là đơn vị có quy mô lớn nhất khu vực, Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xổ số đóng góp hơn 97% nguồn thu, số ít còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.
Trừ chi phí, công ty lãi trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch doanh thu xấp xỉ 17.320 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến đạt 2.005 tỷ đồng, "ông lớn" ngành xổ số kiến thiết phía Nam đã hoàn thành gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Với kết quả trên, Xổ số kiến thiết TPHCM hiện đã dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí gấp 2-3 lần nhiều doanh nghiệp cùng ngành ở phía Nam.
Đơn cử, Xổ số kiến thiết Trà Vinh nửa đầu năm thu về 3.775 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu của Xổ số kiến thiết Tây Ninh khoảng 3.671 tỷ đồng; Xổ số kiến thiết Kiên Giang đạt 3.635 tỷ đồng…
Về lợi nhuận sau thuế, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hiện xếp thứ hai với 527 tỷ đồng, thấp hơn gần một nửa so với đơn vị tại TPHCM.
Ngoài ra, Xổ số kiến thiết Bình Dương lãi 482 tỷ đồng, đơn vị tại Tây Ninh lãi gần 481 tỷ đồng…
Xét về tốc độ tăng trưởng, doanh thu lợi nhuận các đơn vị đều tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Dẫn đầu đà tăng là Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Hay tỉnh Trà Vinh tăng trưởng gần 36%, còn Đồng Tháp tăng gần 33%...
So với 3 miền, doanh thu lợi nhuận của các công ty xổ số phía Nam vượt trội hơn hẳn so với khu vực miền Trung và miền Bắc. Người dân miền Nam có thói quen mua vé số dạo và xem việc dò vé số hằng ngày như một nét văn hóa giải trí phổ biến.





