1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Vượt mặt" Trung Quốc, Nhật Bản sẽ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Dữ liệu cổ phiếu mà Mỹ vừa phát hành ngày 15/4 cho thấy Nhật Bản sắp vượt qua Trung Quốc và trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Vượt mặt Trung Quốc, Nhật Bản sẽ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Tính đến tháng 1/2015, tổng trái phiếu Chính phủ Mỹ do Nhật Bản nắm giữ tăng lên 1.238,6 tỷ USD - gần bằng 1.239,1 tỷ USD của Trung Quốc. Trong khi đó, tổng trái phiếu Chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm 5 tháng liên tiếp tính đến tháng 1/2015.

 

Trung Quốc cắt giảm đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ trong khi Nhật Bản đã thêm vào 7,7 tỷ USD, dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ cho biết. Mỹ đang phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư của các nước khác để hỗ trợ chi phí cho kế hoạch nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

 

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đồng đều, Mỹ vẫn yêu cầu sản lượng trái phiếu phải cao hơn cả Nhật Bản.

 

“Tỷ lệ của Nhật Bản vẫn còn thấp” và điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu từ các quốc gia, James Chiu, nhà phân tích trái phiếu tại Hontai Life Insurance Co. cho biết.

 

Trước đó, năm 2008, Nhật Bản cũng từng vượt Trung Quốc về tổng lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ nắm giữ.

 

Nhật Bản và Trung Quốc đã từng sở hữu 10% (tương ứng với 12.600 tỷ USD) trong khoản nợ của Mỹ được giao dịch công khai. Hai quốc gia này nắm giữ khoảng một nửa tài sản nước ngoài trên thị trường Mỹ.

 

Theo Đ. Tuyết

Một Thế giới/Bloomberg
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”