1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vừa thoát lỗ, Petrolimex kế hoạch lãi gần 2.000 tỷ năm 2013

(Dân trí) - Nếu năm 2011, Petrolimex ghi nhận lỗ hơn 2.400 tỷ đồng tại hoạt động kinh doanh khối xăng dầu thì sau khi trở thành công ty đại chúng, Tập đoàn báo lãi đậm gần 450 tỷ đồng năm 2012. Mục tiêu 2013, mức LNTT hợp nhất sẽ nhân đôi lên gần 2.000 tỷ.

Lợi nhuận khối xăng dầu của Petrolimex tăng ngoạn mục trong khi sản lượng bán lại giảm.
Lợi nhuận khối xăng dầu của Petrolimex tăng ngoạn mục trong khi sản lượng bán lại giảm.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2012.

Tại báo cáo lần này, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho hay, năm vừa qua, sản lượng kinh doanh xăng dầu và các mặt hàng hoá dầu vẫn giữ ổn định, có lợi nhuận trong điều kiện hầu hết các doanh nghiệp làm ăn khó khăn.

Theo đó, tổng kết năm 2012, toàn tập đoàn đạt 200.847 tỷ doanh thu và 978 tỷ lợi nhuận trước thuế. Cổ tức dự kiến chia ở mức 5%.

Kết quả này bao gồm số liệu từ công ty mẹ, 44 công ty TNHH một thành viên, 26 công ty con và 3 công ty liên kết.

Kinh doanh khối xăng dầu thắng đậm

Quan sát của Dân trí dựa trên số liệu Petrolimex cung cấp thấy rằng, năm 2012, hoạt động khối xăng dầu của Petrolimex đã thực hiện cú “lội ngược dòng” ngoạn mục khi lật ngược kết quả lỗ tới 2.404,132 tỷ đồng năm 2011 sang trạng thái lãi 441,116 tỷ đồng.

Điều đáng lưu ý đó là, trong khi sản lượng bán giảm so với năm 2011, chỉ bằng 95%; giá vốn hàng bán tăng 4% thì doanh thu thuần vẫn tăng 5%, đạt 166.320,473 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu tăng mạnh 16% lên 5.274,571 tỷ đồng.

Với việc chi phí kinh doanh giảm nhẹ 1%, chi phí tài chính giảm tới 69% so 2011, Petrolimex đã đạt lợi nhuận tài chính lên tới 453,797 tỷ đồng so với kết quả lỗ thê thảm hồi 2011 là 1.580,656 tỷ đồng.

Nhìn chung, riêng kinh doanh mặt hàng xăng dầu năm vừa rồi của Petrolimex đã giảm lỗ đáng kể, từ mức lỗ 2.601,609 tỷ đồng hồi 2011 đã giảm còn 125,017 tỷ đồng năm 2012. Nhờ kinh doanh khác của khối xăng dầu tăng lãi gấp 244% nên đã giúp lợi nhuận trước thuế đạt dương 474,249 tỷ đồng, so mức lỗ năm trước là 2.356,114 tỷ đồng.

Những yếu tố nào được coi là rủi ro đối với Petrolimex?

Đánh giá về rủi ro điều hành giá, Petrolimex cho rằng, hầu như cả năm 2012, giá bán lẻ xăng dầu đều do Nhà nước quyết định chưa theo sát diễn biến giá dầu thế giới và có độ trễ nhất định nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, Nghị định 84 chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong đó có Petrolimex - Tập đoàn nhấn mạnh.

Thứ nhất là rủi ro về độ trễ trong việc điều chỉnh giá bán trong nước so với giá xăng dầu thế giới do giá bán lẻ xăng dầu trong nước không thể điều chỉnh liên tục theo sự biến đổi của giá xăng dầu thế giới.

Thứ hai đó là việc trong một số giai đoạn, nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội, Nhà nước không cho phép tăng giá bán xăng dầu theo cơ chế thị trường.

Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong 2013

Từ 28/3/2013 vừa rồi, Nhà nước đã điều chỉnh định mức phí từ 600 đồng/lít lên 860 đồng/lít trong cấu thành giá cơ sở.

Dự báo trong 9 tháng còn lại, Nhà nước điều hành giá bán xăng dầu theo đúng Nghị định 84, trong đó kết cấu đủ chi phí định mức 860 đồng/lít và lợi nhuận định mức 300 đồng/lít trong cấu thành giá cơ sở.

Trên cơ sở này, trong kế hoạch năm 2013 của Petrolimex, mặc dù chỉ tiêu sản lượng xuất bán xăng dầu vẫn tiếp tục giảm nhẹ song tổng lợi nhuận trước thuế vẫn đặt đặt ra với mức “khủng”, tăng gấp 202% lên 1.980 tỷ đồng. Cổ tức tăng 60% từ 5% lên 8%.

Bích Diệp