Vụ thừa kế 1.000 tỷ của bà bán bún: Con gái nuôi bà Phát lại cáo bệnh
(Dân trí) - Ngày 26/12, TAND TPHCM đã triệu tập nguyên đơn là phía ông Thạch Lai Kim (em trai bà Thạch Kim Phát) và bị đơn là con gái nuôi bà Phát - chị Thạch Hà Huệ Lan (SN 1987, ngụ Q.Tân Phú) đến tòa để hòa giải vụ tranh chấp 100.000 USD.
Luật sư Nguyễn Tấn Thi cùng đại diện nguyên đơn có mặt tại tòa từ sáng sớm nhưng chị Lan tiếp tục vắng mặt với lý do bị bệnh, vì thế buổi hòa giải tiếp tục bị hoãn lại.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: |
Vụ kiện của ông Kim chỉ là 1 trong 3 vụ tranh chấp tài sản giữa anh em bà Phát với đứa cháu nuôi. Trước đó, ông Hà Xuân (cậu bà Phát, hiện sống ở Mỹ) cũng có đơn kiện yêu cầu chị Lan trả lại 90.000 Euro. Nội dung vụ kiện này cũng tương tự như vụ của ông Kim. Ông Xuân cho rằng trước đó có nhờ bà Phát đứng tên gửi dùm 90.000 Euro vào một ngân hàng của Việt Nam. Sau khi bà Phát qua đời chị Lan có cam kết trả lại nhưng không thực hiện nên ông Xuân mới khởi kiện lên TAND TPHCM. Tuy nhiên ngày 16/7 vừa qua, phiên tòa đã phải hoãn lại do tòa cần thêm thời gian bổ sung hồ sơ và chứng cứ liên quan đến vụ việc.
Liên quan đến vụ tranh chấp tài sản của bà Phát, ông Thạch Vũ Phương (SN 1958, ngụ quận Tân Phú, anh ruột bà Phát) đứng tên đại diện cho 6 anh em trong nhà kiện chị Lan yêu cầu chị trả lại căn nhà cùng đất ở gần 3.000m2 ở số 110/1 đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú.
Lý do mà ông Phương cùng người thân của mình đưa ra là căn nhà trên vốn dĩ của mẹ mấy anh em là bà Hà Kim Liên mua từ thời chế độ cũ. Năm 1987, bà Liên già yếu nên cùng các con ủy quyền cho bà Phát quản lý. Cho rằng tài sản này là của chung bà Liên để lại cho chung các con chứ không riêng bà Phát nên sau khi bà này qua đời anh chị em ông Phương mới khởi kiện yêu cầu chị Lan trả lại.
Ngày 7/11 vừa qua, TAND TPHCM đã quyết định đình chỉ vụ kiện này. Lý do tòa đưa ra là vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện và tòa có yêu cầu ông Phương cung cấp chứng cứ chứng minh quyền đồng thừa kế tài sản của bà Liên với di sản là nhà và đất nói trên, nhưng ông này không cung cấp được. Sau đó, ngày 14/11, ông Phương đã làm đơn kháng cáo.