1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VN-Index giảm 6 phiên liên tiếp, nhà đầu tư “chán” sàn

(Dân trí) - 37,92 điểm đã bị mất đi trong phiên giao dịch ngày hôm nay, toàn thị trường chỉ duy nhất có một mã xanh, trong khi có tới 105 mã đỏ. Nhà đầu tư không còn muốn đến sàn - một hiện tượng đã lâu rồi mới lại xảy ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư chán sàn

 

Sau 6 ngày chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm liên tiếp, cảnh nhà đầu tư huyên náo và chen lấn tại các sàn giao dịch ở Hà Nội không còn nữa. Nếu như ở phiên một, số lượng người đến sàn còn khá khẩm thì qua phiên hai, số lượng người giảm đi rõ rệt và đến phiên ba chỉ còn lại một nhóm người bám trụ với hi vọng lệnh bán của mình được khớp.

 

Chị Mai Anh, nhân viên của một công ty đóng tại đường Đê La Thành (Hà Nội) sáng nay đã đến cơ quan để trình diện sếp từ sớm rồi vội vã lao xe thật nhanh đến sàn giao dịch. Nhưng chị lại nhanh chóng ra về bởi biết chắc số cổ phiếu được xem là khá rẻ khi chị mua được vào đợt điều chỉnh trước thì nay lại lũ lượt rớt giá. “Tôi không còn tâm trạng để theo dõi những con số trên bảng giao dịch trực tuyến nữa, chúng cứ thi nhau nhảy múa trêu cợt tôi. Sổ đỏ của cả gia đình, tôi đã lấy đi cắm để đầu tư cả vào cổ phiếu. Tôi hi vọng thị trường sẽ sớm hồi phục để tôi còn vớt vát lại”.

 

Theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán qua cả 3 phiên giao dịch, dễ dàng nhận thấy bên cạnh một màu đỏ rực những mũi tên, những con số chỉ sự tụt giá, mất điểm, một khối lượng lớn các cổ phiếu được các nhà đầu tư bán ra, trong khi lệnh đặt mua lại rất ít. Những nhà đầu tư đặt lệnh mua trong ngày này đã trở thành “thượng đế” của thị trường, bởi bất cứ một lệnh đặt mua nào, dù nhỏ cũng đều khớp lệnh thành công.

 

Anh Hải Anh, một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán VIS của Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cho hay: “ Đã mấy phiên rồi, tôi liên tục đặt lệnh bán số cổ phiếu của mình mà không thể khớp lệnh được. Có thể là chỉ qua ngày mai nữa thôi, VN-Index sẽ lùi lại về mốc 1.000 điểm, nên tôi phải bán đi để bảo toàn đồng vốn. Mặc dù bán vào thời điểm này, tôi dễ dàng mất đi cả trăm triệu”.

 

Bác Đạt, một lão làng tại sàn chứng khoán nói: “Hiện tượng cung vượt cầu của thị trường chứng khoán sẽ qua nhanh, bởi có khá nhiều nhà đầu tư lớn đang chuẩn bị một lượng tiền khổng lồ để ôm cổ phiếu vào. Tôi đoán là chỉ ngày một, ngày hai nữa thôi”.

 

Mặc dù thị trường đã chính thức có sự điều chỉnh tương đối dài và dấu hiệu của sự điều chỉnh này còn nhiều khả năng tiếp diễn ở những phiên sau này, nhưng cho đến nay, thị trường đã không xảy ra một sự hoảng loạn trên diện rộng như những năm trước. Theo giới quan sát, sự ổn định này có được là do nhà đầu tư đã chuẩn bị khá tốt về mặt tâm lý trước đó.

 

VN-Index đã mất gần 100 điểm

 

VN-Index giảm 6 phiên liên tiếp, nhà đầu tư “chán” sàn - 1

 Kết thúc cả ba phiên giao dịch ngày 27/3, VN-Index giảm tới 37,92 điểm (tương đương 3,54%), lùi gần hơn về mốc 1.000 điểm khi dừng lại ở 1.034,24 điểm. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp VN-Index giảm kể từ phiên giao dịch  20/3 đến nay và cũng là phiên có chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất trong đợt điều chỉnh này. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, VN-Index đã mất tổng cộng 99,10 điểm (phiên giao dịch ngày 19/3, VN-Index đạt 1.133,34 điểm).

 

Trong phiên giao dịch hôm nay, 105/109 mã chứng khoán được niêm yết trên sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đồng loạt giảm giá, bảng giao dịch hiện lên một màu đỏ gần như toàn bộ. Trong 105 mã chứng khoán, cùng với 2 chứng chỉ quỹ, có tới 103 mã cổ phiếu giảm giá, chỉ có duy nhất 1 mã tăng giá và  3 đứng giá. Đây là lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch chỉ có duy nhất 1 mã chứng khoán tăng giá.

 

Cổ phiếu nhóm blue-chips giảm giá mạnh nhất trong phiên hôm nay. "Đại gia" FPT giảm kịch sàn (giảm tới 27.000 đồng/cp, xuống còn 513.000 đồng/cp). Đây là 2 phiên liên tiếp "đại gia" này rớt giá, mất tổng cộng 42.000 đồng/cp.

 

“Đại gia” SJS sau phiên tăng kịch trần hôm qua thì nay lại nhanh chóng rơi xuống sàn khi giảm tới 20.000 đồng/cp (tương đương 4,93%), còn 386.000 đồng/cp. HRC  giảm 19.000 đồng/cp, còn 386.000 đồng/cp;  SAM giảm 10.000 đồng/cp, xuống mức kịch sàn 190.000 đồng/cp; REE  giảm 12.000 đồng/cp, còn 263.000 đồng/cp.

 

Những mã cổ phiếu khác cũng giảm mạnh là: KDC và NAV cùng giảm 9.000 đồng/cp, STB giảm 7.000 đồng/cp, AGF giảm 6.000 đồng/cp...

 

Cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC phiên hôm nay lại giảm thêm 3.000 đồng/cp, đạt mức giá 71.000đồng/cp. Được biết, vào ngày 2/4 tới, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với mã chứng khoán là PPC sẽ bán đấu giá hơn 43 triệu cổ phần PPC ra thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, càng gần đến ngày đấu giá cổ phần, giá cổ phiếu này vẫn giảm đều.

 

Cổ phiếu blue-chips và những cổ phiếu lớn trên thị trường liên tiếp rớt giá đã khiến khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch trong phiên này tiếp tục giảm, chỉ đạt  6,027 triệu cổ phiếu, tương ứng 800,254  tỷ đồng.

 

Sau khi nhường chỗ vị trí dẫn đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh cho PPC, hôm nay STB đã "giành" lại vị trí này khi đạt  690.590 cổ phiếu dù ít  hơn phiên trước gần 180.000 cổ phiếu; PPC đứng vị trí thứ 2 với 632.440 cổ phiếu. REE tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong những mã cố phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên thị trường.

 

2 quỹ chứng chỉ là PRUBF1 và VFMVF1 tiếp tục giảm giá sau khi giảm mạnh vào phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể PRUBF1 mất 700 đồng, còn 15.000 đồng; VFMVF1 mất 2.100đồng, còn 40.700 đồng. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh của 2 quỹ chứng chỉ này vẫn tương đối lớn ( PRUBF1 đạt 559.500 và VFMVF1 đạt 62730.

 

Chỉ duy nhất một mã tăng giá

 

Trong phiên giao dịch hôm nay, mã cổ phiếu BMC của Công ty cổ phần Khoán sản Bình Định đã độc nhất vô nhị thị trường về mã tăng giá. BMC tăng 20.000 đồng/cp (tương đương 4,89%), lên mức giá trần 429.000 đồng/cp.

 

Theo đánh giá của các nhà đầu tư tại sàn, sở dĩ BMC trở thành hiện tượng “đột biến” của ngày hôm nay là do công ty này vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 sẽ diễn ra vào ngày 6/4 tới.

 

Những thông tin được công bố về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 của Hội đồng quản trị, quyết toán tài chính năm 2006, phương án phân phối lợi nhuận... và kết quả đề nghị của Hội đồng quản trị về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xỉ Titan trong năm 2007 với dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 55 tỷ đồng… khiến không ít nhà đầu tư chăm chút vào mã cổ phiếu này và là một trong những nguyên nhân khiến mã này tăng cao và tăng duy nhất trong phiên.

 

Nguyễn Hiền