1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vietnam Airlines đạt doanh thu trên 8.000 tỉ đồng

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2006, thị trường hàng không phát triển theo quy luật và có sự tăng trưởng trên cả nội địa và quốc tế. Với 25.112 chuyến bay an toàn, Vietnam Airlines đã vận chuyển trên 3.167.000 hành khách, tổng doanh thu đạt trên 8.000 tỉ đồng.

Với tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm là 8.302 tỉ đồng, Vietnam Airlines đã đạt được 50% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế ước đạt 50,7% kế hoạch năm và nộp vào ngân sách Nhà nước 106,7 tỉ đồng, đạt 53,9% kế hoạch.

Cũng trong 6 tháng qua, số lượng hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines đạt 50,84% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa là 1.816.000 người, chiếm 50,34% kế hoạch năm; khách quốc tế gần 1.305.000 người, đạt 51,46 kế hoạch năm (thị trường khách du lịch Hàn Quốc, Nhật, Nga, Đức, Mỹ vào Việt Nam tăng cao).

Hãng cũng đã vận chuyển trên 52.450 tấn hàng hoá, bưu kiện, đạt 50,1% kế hoạch năm, tăng gần 2,5% so với cùng kì năm ngoái; trong đó, vận chuyển nội địa đạt gần 30,937 tấn, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 12,24% so với cùng kì, hàng hoá bưu kiện quốc tế đạt 21,513 tấn.

Từ nay cho đến cuối năm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án thuê máy bay Airbuss A330 và ATR72, chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá của tổ chức đánh giá chất lượng hàng không quốc tế AQS.

Nguyễn Hiền