1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

VietinBank tổ chức thành công chương trình “Kết nối Kinh doanh toàn cầu”

Ngày 02/12, tại Tp.HCM, VietinBank phối hợp với Ngân hàng Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) và Viện nghiên cứu & Tư vấn Mitsubishi (MURC) tổ chức thành công chương trình “Kết nối Kinh doanh toàn cầu” (Global Business Matching).

Cầu nối giao thương DN Việt – Nhật

 

Kết nối kinh doanh toàn cầu là xu thế tất yếu của quá trình toàn cầu hóa. 40 năm qua, kể từ khi hai nước Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013), quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hoá… Về kinh tế, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2012, Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.
 
Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng phát biểu
Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng phát biểu

 

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản, các hoạt động giao thương, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước là rất cần thiết. Với mục đích giúp doanh nghiệp hai nước có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi để tìm kiếm, đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, chương trình “Kết nối Kinh doanh toàn cầu” đã trở thành cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, thu hút gần 50 doanh nghiệp là khách hàng của VietinBank và BTMU hoạt động trong các lĩnh vực: lương thực thực phẩm, điện tử, thiết bị gia dụng, thiết bị y tế, mỹ phẩm, dệt may… tham gia.

 

Đây là lần đầu tiên một ngân hàng tại Việt Nam đứng ra phối hợp với một ngân hàng lớn nhất Nhật Bản (BTMU) tổ chức chương trình kết nối kinh doanh mang tầm cỡ khu vực giữa các doanh nghiệp của hai nước, thể hiện nỗ lực của VietinBank và BTMU trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp tích cực vào sự hợp tác kinh tế toàn diện của hai nước. Sau một ngày làm việc hiệu quả, các khách hàng của hai bên đã thực hiện 130 phiên gặp gỡ, có nhiều ý kiến trao đổi tích cực giữa hai bên, là tiền để để tiến tới những cam kết hợp tác sau này.
 
Phát biểu của ông Go Watanabe – Tổng Giám đốc BTMU khu vực châu Á và châu Đại Dương
Phát biểu của ông Go Watanabe – Tổng Giám đốc BTMU khu vực châu Á và châu Đại Dương

 

Ông Go Watanabe – Tổng Giám đốc BTMU khu vực châu Á và châu Đại Dương khẳng định: quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản từ trước đến nay rất tốt, năm nay là năm rất đặc biệt, kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước và đây cũng là thời điểm tuyệt vời để hai ngân hàng BTMU và VietinBank tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp hai nước như ngày hôm nay. Tôi hy vọng sau chương trình này, doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục gìn giữ mối quan hệ này, BTMU và VietinBank sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam để có được những thành quả nhất định sau chương trình ngày hôm nay.

 

Để nắm bắt các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản, theo bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc nỗ lực cố gắng tăng cường áp dụng công nghệ trong quản trị, tăng năng suất lao động thì còn phải lưu ý tới vấn đề hướng tới sự công khai minh bạch, góp phần gia tăng niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị những điều kiện thật tốt để cac doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng và hợp tác với mình.

 

Nâng tầm quan hệ VietinBank - BTMU

 

Thời gian qua, VietinBank và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều sự hợp tác bền chặt, sâu sắc và dấu mốc quan trọng nhất trong sự hợp tác của VietinBank với các tổ chức ngân hàng tài chính Nhật Bản là sự hợp tác chặt chẽ của VietinBank với Tập đoàn MUFG, một trong những Tập đoàn Tài chính lớn nhất thế giới.
 
Nâng ly chúc mừng sự thành công của chýõng trình Kết nối Kinh doanh toàn cầu
Nâng ly chúc mừng sự thành công của chýõng trình "Kết nối Kinh doanh toàn cầu"

 

Tháng 12/2012, VietinBank đã thành công trong việc chào bán 20% cổ phần cho đối tác chiến lược là BTMU – Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và là ngân hàng thuộc Tập đoàn MUFG. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của VietinBank và của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới. Sau giao dịch này, VietinBank đã trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam.

 

Chương trình “Kết nối kinh doanh toàn cầu” có thể coi là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VietinBank và BTMU, nâng mối quan hệ chiến lược giữa hai bên lên tầm cao mới. Sự kiện này sẽ là bước đệm quan trọng trong việc tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa VietinBank và BTMU trong những năm tới.

 

Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho rằng, mối quan hệ giữa VietinBank và BTMU đã giúp tạo cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp xúc, giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản, tìm hiểu khả năng, nhu cầu của nhau. Chương trình đã mang lại ý nghĩa rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hapro nói riêng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, liên kết giữa doanh nghiệp với ngân hàng và giữa các doanh nghiệp của hai nước với nhau.

 

Ngoài việc giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản tiềm năng với các khách hàng của VietinBank, VietinBank mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy và là cầu nối kết nối các doanh nghiệp Việt Nam vươn xa ra thế giới, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

 

Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng cũng bày tỏ hy vọng trong những năm sau, chương trình Business Matching sẽ được triển khai với quy mô lớn hơn nữa, thu hút được nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Ông nhấn mạnh: VietinBank cam kết cùng BTMU sẽ phục vụ, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp hai nước một cách tích cực nhất, cả về tài chính và các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng.

 

Kim Chi