1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VCCI: Xăng không phải hàng xa xỉ, đề nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt

Thanh Thương

(Dân trí) - VCCI tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng do đây không phải là mặt hàng xa xỉ.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, đơn vị này đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng.

Thực tế, đây là lần thứ 3 VCCI đề xuất bỏ sắc thuế này đối với xăng. Trước đó, trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri hồi tháng 2/2023, Bộ Tài chính đưa ra quan điểm vẫn muốn thu thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu này.

"Thu thuế tiêu thụ đặc biệt là phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần giảm phát thải ra môi trường. Xăng cũng là nhiên liệu không tái tạo phải sử dụng tiết kiệm nên nhiều nước thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này", Bộ Tài chính cho hay.

Tuy nhiên, theo VCCI, xăng hiện phải chịu cùng lúc 2 loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

"Xăng không phải mặt hàng xa xỉ, nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng là nhằm bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng", VCCI kiến nghị.

Trong trường hợp cần thiết, VCCI cho rằng có thể điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

VCCI: Xăng không phải hàng xa xỉ, đề nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt - 1

Hiện, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7% (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, hiện chỉ thu thuế này đối với xăng, không thu đối với dầu các loại. Mức thuế suất đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Ngoài đề xuất trên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng có đề xuất liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, đồ uống có đường và bia, rượu. Đơn vị này cho biết đã cùng các doanh nghiệp đồng tình với quan điểm trong việc sử dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt để bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế tiêu dùng các mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá.

"Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa ra lộ trình tăng thuế đối với rượu bia và thuốc lá phù hợp hơn với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ưu tiên lựa chọn phương án với tốc độ tăng thuế ổn định hơn. Đồng thời cân nhắc về tác động khi đưa nước giải khát vào đối tượng chịu thuế 10%", VCCI đề xuất.