1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vay vốn cuối năm đã khó lại bị “cắt cổ”

(Dân trí) - Cứ vào dịp cuối năm, vay vốn để sản xuất kinh doanh lại tăng đột biến, nhu cầu này không chỉ của riêng các doanh nghiệp mà còn của nhiều bà con tiểu thương. Tuy nhiên tại thời điểm này “để có tiền” thực sự là khó bởi các ngân hàng đang “rụt rè” vì ngại rủi ro.

Doanh nghiệp đã khó...

Có một thực tế là trong khi nhu cầu vốn kinh doanh, sản xuất đang tăng cao vào những ngày cuối năm thì ngân hàng lại dè dặt trong việc cho vay vì ngại rủi ro. Một số doanh nghiệp tư nhân cho biết, để vay được vốn ở các ngân hàng, điều kiện trước hết là đòi hỏi có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, có tài sản đảm bảo vẫn có thể bị ngân hàng từ chối nếu mức vay trên 5 tỷ đồng.

Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh rượu bia cho biết, năm nào cũng vậy, vay vốn vào những tháng cận Tết thường rất khó khăn. Vị giám đốc này vừa đến Ngân hàng Đông Á (EAB) xin vay khoản tiền tương đương tài sản thế chấp là 10 tỷ đồng. Nhưng EAB đã từ chối khéo, với lý do giấy tờ chưa đảm bảo.

Trong khi đó, một quan chức ngân hàng giải thích, không phải các ngân hàng không tăng cường tín dụng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng để đảm bảo tính an toàn và tránh rủi ro, ngân hàng phải cân nhắc theo đúng tỷ lệ, chỉ được phép cho vay tối đa 75% vốn huy động. Theo đánh giá, hiện nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2004.

Tăng trưởng kinh tế năm nay cao, lượng doanh nghiệp đăng ký mới ngày càng nhiều, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân, mà nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp thường chiếm đến 50% trên tổng dư nợ của các ngân hàng. Một lý do khác, tình hình huy động vốn của các ngân hàng kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất đến nay tăng chậm, mặc dù các ngân hàng cũng ra sức tăng lãi suất bằng nhiều hình thức khác nhau để huy động thêm vốn. Đó chính là lý do để họ cân nhắc việc cho vay vốn...

...Tiểu thương còn khó hơn

Đối với bà con tiểu thương, vốn cũng là vấn đề hàng đầu nhưng không phải tiểu thương nào cũng có thể “với tay” đến ngân hàng.

Chị N.T.H, một tiểu thương chợ Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, chị cần vốn gấp và cả buổi chiều chị chạy vạy khắp nơi để vay 20 triệu đồng, chịu mức lãi đến 8%/tháng nhưng vẫn chưa được.

Tại một số trung tâm và điểm bán buôn lớn, tín dụng đen bắt đầu nở rộ. Tại Hà Nội và TPHCM, trung bình nếu vay bằng tiền đồng thì lãi suất ở khoảng 10 - 12%/tháng.

Để đối phó với biến động giá cả bất thường, hiện nay những người cho vay chuyển sang cho vay vàng hay USD để tránh tiền VND mất giá.

Khi tìm đến với ngân hàng quá khó thì cách nhanh gọn nhất đối với bà con tiểu thương dịp cuối năm vẫn là đi vay nóng và chịu lãi suất cao.

Nguyễn Hiền