1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vàng và dầu cùng tăng giá

(Dân trí) - Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại New York hôm qua 12/7, tăng 6,20 USD, đóng cửa ở mức 668,30 USD/ounce. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới đã vượt qua ngưỡng 73 USD/thùng đang được xem là nhân tố đáng kể hỗ trợ giá vàng.

Với mức tăng 6,20 USD, giá vàng kỳ hạn đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/6/2007. Giá vàng trên thị trường châu Á sáng nay được giá dịch ở mức 667USD/ounce, tăng khoảng 4USD/ounce so với chiều hôm qua.

Giá vàng tăng là do những bất ổn trên thị trường cầm cố và thị trường tín dụng Mỹ đã đẩy đồng USD tiếp tục rớt giá so với các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ; đặc biệt là USD đã giảm xuống mức kỷ lục mới so với EUR (EUR/USD hôm qua đã đạt mức 1,3798).

Hôm qua, giá vàng giao ngay tại London đã đóng cửa ở mức 667,40USD/ounce, mức đỉnh cao trong ngày giao dịch là 670,20USD/ounce. Như vậy, giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong chu kỳ tăng giá lần này đã đóng cửa trên hai mức giá quan trọng mà giới chuyên gia kỳ vọng.

Ngoài ra, giá dầu thế giới vẫn ở mức cao cũng được xem là nhân tố đáng kể hỗ trợ giá vàng. Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 8/2007 trên thị trường New York hôm qua đã leo lên mức 73,80USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 5/9/2006. Trong khi đó, giá dầu Brent ở thị trường London vẫn leo thang với vận tốc chóng mặt và phá ngưỡng 77 USD/thùng.

Nhập siêu của Mỹ gia tăng, con số thâm hụt thương mại Mỹ tháng 5/2007 là 60 tỷ USD và một số chuyên gia ước tính con số này sẽ gia tăng trong tương lai gần, nếu giá cả hàng hóa, vật tư tiếp tục tăng. Những thông tin này đang hâm nóng giá vàng.

Còn tại trong nước, gần cuối giờ chiều nay (13/7), giá vàng đã tăng khoảng 4.000 đồng - 5.000 đồng/chỉ so với hôm qua. Mức giá phổ biến của vàng SJC và Bảo Tín Minh Châu là 1,292 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,297 triệu đồng/chỉ (bán ra). Nhu cầu thị trường vàng vẫn có xu hướng muốn bán ra do một bộ phận nhà đầu tư nhỏ lẻ lo ngại giá vàng khó có thể tiến cao trong thời gian tới.

Nguyễn Hiền