1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Mỹ tặng 1 tỷ USD cho bảo tàng

(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Leonard Lauder, ông chủ của tập đoàn mỹ phẩm Estee Lauder vừa khiến cả nước Mỹ phải xôn xao khi quyết định tặng 78 tác phẩm nghệ thuật trị giá 1 tỷ USD cho bảo tàng nghệ thuật New York.

Ông Leonard Lauder
Ông Leonard Lauder

Theo hãng tin BBC, các tác phẩm ông Lauder hiến tặng được xem như một trong những bộ sưu tập tranh theo trường phái lập thể đẳng cấp nhất thế giới. Trong số này có nhiều kiệt tác của các danh họa thế giới như Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris và Fernand Leger được Lauder sưu tầm trong suốt gần 40 năm qua.

Giám đốc bảo tàng Thomas Campbell khẳng định món quà trên “thực sự khiến bảo tàng chuyển mình”. Trong một thông báo được phát đi, vị tỷ phú 80 tuổi cho biết ông muốn tặng bộ sưu tập cho “những người sống và làm việc tại New York cũng như người dân toàn thế giới, những người tới và chiêm ngưỡng các cơ sở nghệ thuật vĩ đại của nước Mỹ”.

Bảo tàng nghệ thuật New York cho biết trước đây họ thiếu các tác phẩm hội họa đầu thế kỷ 20, nhưng với món quà của Lauder, họ sẽ có bộ sưu tập hàng đầu thế giới. “Chúng tôi từ lâu vẫn còn thiếu những tác phẩm nổi bật về chủ nghĩa hiện đại. Nhưng giờ, Chủ nghĩa lập thể sẽ được trưng bày với một số kiệt tác vĩ đại nhất”, ông Campbell hào hứng.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới được tạp chí Forbes công bố tháng 3 vừa qua, vị chủ tịch danh dự của Estée Lauder Companies Inc. được xếp hạng 46 tại Mỹ và 143 thế giới với khối tài sản 8,1 tỷ USD. Như vậy món quà ông tặng cho viện bảo tàng đương đương khoảng 13% tài sản, khiến ông trở thành một trong những tỷ phú quyên góp hào phóng nhất mọi thời đại.

Thanh Tùng
Theo BBC