1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Hong Kong nhất thế giới về kiếm tiền từ bất động sản

(Dân trí) - 12 ông trùm bất động sản hàng đầu tại thành phố 7 triệu dân này kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ tỷ phú ở bất cứ nơi nào khác nhờ phát triển và kinh doanh bất động sản, hãng tin Bloomberg cho biết.


Quang cảnh Hong Kong lúc hoàng hôn (Ảnh: Anthony Kwan, Bloomberg)

Quang cảnh Hong Kong lúc hoàng hôn (Ảnh: Anthony Kwan, Bloomberg)

Với việc tăng giá nhà trong khi thu hẹp diện tích mỗi căn, có vẻ sẽ không công bằng khi nói rằng Hong Kong không phải là nơi lý tưởng cho những người muốn mua nhà trong tương lai. Nhưng sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác cho các nhà phát triển bất động sản hàng đầu của đất nước này.

12 ông trùm bất động sản hàng đầu tại thành phố 7 triệu dân này kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ tỷ phú ở bất cứ nơi nào khác nhờ phát triển và kinh doanh bất động sản, hãng tin Bloomberg cho biết.

Với tổng giá trị vốn lên tới 119 tỷ USD, số tiền các tỷ phú Hong Kong kiếm được từ bất động sản vượt xa số tiền 78 tỷ USD của top 13 nhà bất động sản đứng đầu của Mỹ cộng lại.

Giá bất động sản ở Hong Kong dường như không hề hạ nhiệt trong những năm qua, đáng nói, nó đã ghi thêm được một mức cao kỷ lục nữa hồi tháng 11 vừa qua, theo Reuters.

Giá nhà đất Hong Kong đã trở thành nơi đắt nhất so với mức thu nhập của người dân nơi đây. Một cuộc khảo sát năm ngoái đã chỉ ra rằng, giá nhà trung bình tại Hong Kong gấp 19 lần mức lương trung bình của người dân tại đây.

Trong khi đó, danh hiệu nhà phát triển bất động sản cá nhân giàu nhất thế giới thuộc về tỷ phú Wang Jianlin, người được Bloomberg đánh giá là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản lên đến 31 tỷ USD.

Hồng Vân