1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Từ nhân viên lau sàn bóng rổ đến nhân viên công ty công nghệ lương gần 720 triệu đồng/năm

(Dân trí) - Mặc dù có trình độ học vấn thấp, nhưng Meng Fei đã kiếm được một công việc mới với thu nhập trên 30.000 USD/năm tại một công ty công nghệ ở Bắc Kinh.

Cách Meng Fei lau sàn bóng rổ rất chăm chú và đam mê. (Nguồn: SCMP)

Theo đó, Meng, 24 tuổi, đã bắt đầu làm tình nguyện viên tại một sân bóng rổ ở Thẩm Quyến vào năm 2013. Anh này đã không tốt nghiệp trung học phổ thông, tờ Huashang Daily đưa tin.

Công việc của Meng là lau chùi và giữ sân bóng rổ sạch và khô nhất có thể để tránh làm các vận động viên trượt ngã, bị thương.

Theo tờ South China Morning Post, cứ khi nào một người chơi ngã xuống, Meng sẽ chạy ra sân và lau sàn một cách đầy nhiệt huyết.

“Những lúc đó, tôi sẽ lau sàn bằng hết sức có thể, và tôi chỉ dừng công việc đó khi sân đã được sạch sẽ, không còn một chút mồ hôi nào để các tuyển thủ không bị trượt ngã. Đó chủ yếu là một công việc chân tay”, Meng nói.

Với 2 chiếc khăn luôn cầm sẵn trên tay, Meng luôn lau sân bóng bằng hết sức có thể. (Nguồn: SCMP)
Với 2 chiếc khăn luôn cầm sẵn trên tay, Meng luôn lau sân bóng bằng hết sức có thể. (Nguồn: SCMP)

Meng đã làm công việc của mình với sự chăm chú và sự xuất hiện của anh cũng đã trở thành một điểm nhấn của trận đấu, nhiều tờ báo đưa tin.

“Tôi thường chỉnh lại quần áo, vuốt keo và lau giày mỗi lần trước khi vào sàn đấu”, Meng chia sẻ.

Sau đó, vào một ngày cuối năm 2016, khi anh chạy ra sân với hai chiếc khăn và háo hức lau trong một trận đấu được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước CCTV, Meng đã trở nên nổi tiếng.

Niềm đam mê, sự siêng năng và cảm giác hối hả làm việc của anh cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của một đội trong Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc (CBA).

Sau đó, Meng đã lau sàn cho trận đấu khởi động mang chiến thắng về cho đội bóng Thâm Quyến Marco Polo.

Không lâu sau, nhiều đội CBA khác cũng mời anh lau sàn trước trận đấu.

Meng luôn làm công việc này với sự tâm huyết, niềm đam mê và cố gắng. (Nguồn: SCMP)
Meng luôn làm công việc này với sự tâm huyết, niềm đam mê và cố gắng. (Nguồn: SCMP)

Sự nghiệp của Meng đã đạt đến đỉnh cao khi anh được mời lau sàn đấu tại trận CBA All Stars vào tháng 1 năm ngoái.

Để tận dụng tối đa cơ hội chỉ có một lần trong một đời, anh đã được đào tạo trong hai tuần cho sự kiện này khi cố gắng chạy 10km mỗi buổi sáng.

Trong những tháng tiếp theo, câu chuyện của Meng tiếp tục lan rộng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Và khoảng 6 tháng trước đây, một công ty công nghệ tại Bắc Kinh đã đề nghị Meng làm trợ lý cho người quản lý với mức lương hàng năm là 31.500 USD (tương đương gần 720 triệu đồng).

Meng đã nắm ngay lấy cơ hội này.

Trước khi phỏng vấn cho vị trí này, Meng cho biết anh đã dành hàng tuần để xem các video hướng dẫn của những người làm phỏng vấn, phân tích những gì họ làm tốt hoặc chưa tốt.

Tuy nhiên, Meng cho biết, anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ hẳn công việc lau dọn sân bóng rổ. Anh mơ ước một ngày nào đó sẽ được lau sàn bóng rổ tại một trận đấu của giải bóng rổ chuyên nghiệp Bắc Mỹ.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Từ nhân viên lau sàn bóng rổ đến nhân viên công ty công nghệ lương gần 720 triệu đồng/năm - 3