1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trước lệnh cấm của Mỹ, Walmart chính thức khai tử thuốc lá điện tử

(Dân trí) - Sau khi Mỹ chính thức ban hành lệnh cấm thuốc lá điện tử vì nguy cơ ung thư phổi đến người tiêu dùng, thì chuỗi cửa hàng bán lẻ Walmart chính thức khai tử các loại thuốc lá điện tử trên toàn hệ thống các cửa hàng tại Mỹ.

Trước lệnh cấm của Mỹ, Walmart chính thức khai tử thuốc lá điện tử - 1

Vào ngày 11/9 vừa qua chính phủ Mỹ đã tuyên bố lệnh cấm thuốc lá điện tử trên toàn quốc. Theo thống kê của bộ Vệ sinh cộng đồng, con số người tử vong trên toàn nước Mỹ liên quan đến thuốc lá điện tử đã tăng lên 6 lần, đã có hơn 450 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh ung thư phổi do thuốc lá điện tử.

Vào tháng 6, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận, điều tra từ 33 tiểu bang và có 450 trường hợp bệnh nhận ung thư phổi liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

Theo CDC, những bệnh nhân này đã trải qua các triệu chứng như khó thở, đau ngực, mệt mỏi và nôn mửa trong vòng 3 tháng sau khi hút thuốc lá điện tử, sau đó phải nhập viện và sử dụng máy thở.

Cùng ngày, người phụ trách Cục Thực phẩm và quản lý dược phẩm Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ có những biện pháp để loại bỏ các thuốc lá điện tử có mùi hương ra khỏi thị trường.

Trước mắt, tiểu bang Michigan đã tuyên bố cấm thuốc lá điện tử, San Francisco cũng tuyên bố trước đó vào tháng 6 và là thành phố đầu tiên trên nước Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử. Theo sau Mỹ, nhiều nước trên thế giới cũng đã gấp rút ban hành lệnh cấm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng như Bra-xin, Thái Lan và gần đây nữa là Ấn Độ.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Sita Raman phát biểu: “Từ sản xuất, chế tạo, xuất nhập khẩu, vận chuyển, tiêu thụ đến các cửa hàng, quảng cáo… và tất cả các hoạt động liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá điện tử sẽ bị cấm”.

Bà cũng cho biết thêm, để ban hành lệnh cấm chính phủ đã phải cân nhắc về những ảnh hưởng của thuốc lá điện tử đến người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Người vi phạm điều luật trên có thể phải đối mặt với mức án phạt cao nhất là 3 năm tù và 7000 USD tiền phạt. Hiện lệnh cấm này đã được Nội các Ấn Độ phê chuẩn và sẽ chính thức ban hành thành “Lệnh hành chính”.

Thuốc lá điện tử chủ yếu bao gồm pin, thiết bị gia nhiệt bay hơi và ống khói chứa chất lòng, có thể thông qua chất lỏng có chứa nicotine chuyển thành hơi và người dùng sẽ hít vào, một số người hút thuốc thường sử dụng thuốc lá điện tử để thay thế cho thuốc lá truyền thống và hy vọng có thể đạt được mục đích cai thuốc lá. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra báo cáo nói rằng không có bằng chứng nào cho biết thuốc lá điện tử có tác dụng hỗ trợ cai thuốc.

Bên cạnh đó, để thu hút đối tượng thanh thiếu niên, rất nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử được sản xuất có mùi hoa quả, sô cô la. Ngày na, việc sử dụng thuốc lá điện tử rất thịnh hành với nhóm đối tượng này.

Thanh Hải

Theo Sina