1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc: Mang 60 kg tiền xu đi mua xe tải

(Dân trí) - Một người đàn ông ở miền Bắc Trung Quốc đã làm các nhân viên bán hàng ở một đại lý kinh doanh ô tô “choáng váng” khi mang 60 kg tiền xu đi để thanh toán một phần khoản tiền mua chiếc xe tải mới.

Trang Business Insider đưa tin, người này mang tất cả 8.100 đồng xu loại 0,5 nhân dân tệ (khoảng 1.733 VND) nặng khoảng 60 kg đến mua xe. Để đếm xong số tiền xu này, đại lý kinh doanh ô tô ở tỉnh Henan phải cử 5 nhân viên làm việc trong suốt 3 tiếng rưỡi.


Được biết, người đàn ông giấu tên này đang làm việc trong ngành hậu cần.

Được biết, người đàn ông giấu tên này đang làm việc trong ngành hậu cần.

Người này cho biết, anh ta nhận được 8.100 đồng xu nhân dân tệ trong một lần hoàn tất hợp đồng chuyển hàng ra nước ngoài.

Số tiền xu trên có tổng giá trị là 4.050 nhân dân tệ (hơn 14 triệu VND). Chiếc xe tải anh mới mua có giá 200.000 nhân dân tệ (hơn 693 triệu VND).

Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp người dân ở Trung Quốc dùng hàng đống tiền lẻ để đi mua xe ô tô,

Trước đó, một phụ nữ cũng ở tỉnh Henan đã mang một đống tiền loại 1 nhân dân tệ (tương đương 3.400 VND) với tổng giá trị 100.000 nhân dân tệ (hơn 346 triệu đồng) để thanh toán một phần chi phí mua chiếc xe BMW 730Li mới tinh. Phải mất tới 6 tiếng, 20 nhân viên tại đại lý xe mới đếm xong số tiền này.

Người phụ nữ này là chủ một hàng ăn. Bà cho biết khách hàng của bà thường xuyên thanh toán cho bà tiền lẻ.

Nguyên An

 

Trung Quốc: Mang 60 kg tiền xu đi mua xe tải - 2