Tranh mua trần, chứng khoán vô cùng hưng phấn

(Dân trí) - Dư mua hàng trăm nghìn đơn vị tại hầu hết các mã lớn đã kéo chỉ số chứng khoán trên hai sàn tăng mạnh. Vn-Index chính thức vượt mốc 450 điểm trong phiên hôm nay 11/7.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index tăng điểm mạnh với 10,04 điểm (tương đương 2,24 %), đạt 456,64 điểm, khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao.

Ngay khi kết thúc đợt 1, sự tăng giá của các cổ phiếu bluechips kéo Vn-Index tăng thêm 7,1 điểm. Đà tăng này được duy trì đến cuối phiên. Tính thanh khoản của thị trường được đảm bảo với khối lượng giao dịch hơn 13,582 triệu đơn vị, với giá trị 412 tỉ đồng.

Trong tổng số 157 mã chứng khoán niêm yết đã có 136 mã tăng giá, 11 mã đứng, chỉ còn 9 mã giảm giá và 1 mã bị tạm ngưng giao dịch là BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết (do BBT đã vi phạm quy chế niêm yết nên đã bị tạm ngừng giao dịch từ hôm nay).

Trong nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn, ITA bất ngờ tăng kịch trần sau 3 phiên giảm sàn liên tục. Các mã VIC và VPL đứng giá ở các mức 102.000 đồng/cổ phiếu và 110.000 đồng/cổ phiếu các mã còn lại đều tăng kịch trần.

VNM, STB, SSI, DPM và FPT đều tăng kịch trần với mức tăng từ 700 đồng/CP đến 3.000 đồng/CP. Trong đó, VNM vừa ra báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt 777 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nhóm cổ phiếu giảm giá phiên này là VKP, BTC, SGT, SGH, SSC, MCP...

Lượng bán ra ở các cổ phiếu lớn đã giảm hẳn do đó khối lượng khớp lệnh phiên này ở các mã này khá ít.

Vị trí đầu thuộc về HPG với hơn 1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công. Sau đó là VF4 (890.490 ccq), PGC (668.040 CP), VTO (545.130 CP), SAM (543.390 CP), BF1 (497.080 ccq), BBC (399.090 CP)...

Các mã như STB chỉ có 336.910 CP giao dịch trong phiên DPM cũng giảm mạnh và có 192.780 cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu SSI của CTCK Sài Gòn có 6.160 CP được khớp mặc dù dư mua cuối phiên còn hơn 2 triệu cổ phiếu.

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tăng 3,84 điểm lên tròn 133 điểm. Thanh khoản vẫn được duy trì khi phiên này có hơn 4,615 triệu cổ phiếu được giao dịch với tổng giá trị đạt 11,372 tỷ đồng.

Dư mua ngày càng nhiều vào cuối phiên khi tại các mã như ACB (dư mua 906.000 đơn vị), KLS (dư mua 1,15 triệu đơn vị), PVS (dư mua 1,87 triệu đơn vị)… song rất ít nhà đầu tư bán ra.

Toàn thị trường hôm nay có 18 mã giảm giá, 5 mã đứng giá và 119/142 mã tăng giá (chiếm 83,8% tổng số mã niêm yết trên sàn).

Top 5 mã tăng giá mạnh nhất sàn là KBC và MIC (tăng 3.300 đồng/CP), VSP (2.500 đồng/CP), SCJ và ACB (tăng 2.200 đồng/CP), trong đó ACB có khối lượng giao dịch cao nhất với 457.600 đơn vị khớp lệnh.

Các mã giảm mạnh nhất sàn là NPS, L62, VNR, ONE và NGC với mức giảm từ 700 - 1.400 đồng/CP nhưng giao dịch ở mức thấp khi NPS và L62 chỉ giao dịch 100 cổ phiếu cả phiên.

Hôm nay, cổ phiếu SDT của công ty cổ phần Sông Đà 10 dẫn đầu về lượng giao dịch với 527.800 cổ phiếu giá bình quân 26.700 đồng/CP, tăng 1.000 đồng/CP.

Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả kinh doanh của các "anh lớn" trên sàn khi ngày 15/7 tới đây, các công ty phải công khaibáo cáo kết quả kinh doanh quý II/2008.

Điều này sẽ giúp các cổ phiếu phân hoá mạnh trên sàn, sẽ có các cổ phiếu tiếp tục tăng kịch trần, nhưng sẽ có các cổ phiếu bị bán ra khi NĐT nhận thấy kết quả kinh doanh của công ty không khả quan.

Thanh Tú - Phương Mai