1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Toyota sẽ “bá chủ” thế giới ôtô

Theo số liệu thống kê của ngành ô tô thế giới, tập đoàn Toyota có thể trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2006 nhờ doanh số xe bán ra ở nước ngoài tăng mạnh, chiếm lĩnh vị trí lâu nay của công ty General Motors (GM) Mỹ.

Sản lượng xe toàn cầu của Toyota và các công ty trực thuộc có thể đạt 9 chiệu chiếc trong năm 2006, vượt xa con số 8,28 triệu chiếc dự kiến trong năm 2005 và có thể sánh ngang với sản lượng xe bán ra của hãng GM. Thậm chí, theo các nhà phân tích, Toyota còn có khả năng thay thế GM trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong năm 2006.

 

Trong khi dự kiến sẽ xuất xưởng 9,13 triệu xe trong năm 2005, GM có khả năng tiếp tục phải đối phó với doanh số bán chậm, đặc biệt tại thị trường ruột của hãng ở Bắc Mỹ. Toyota vừa xúc tiến hoạt động vừa có kế hoạch xây dựng những nhà máy lớn tại các thị trường ở hải ngoại, bao gồm Thái Lan và Nga, theo chính sách "sản xuất xe ở những nơi đang có nhu cầu".

 

Sản lượng xe Toyota ở nước ngoài có thể, lần đầu tiên, vượt quá sản lượng trong nước vào năm 2006, lên đến 5 triệu xe trong vài năm tới. Tuy nhiên, Toyota cũng đang củng cố năng lực sản xuất xe trong nước để làm bước đệm cho việc xuất khẩu loại xe sang trọng hiệu Lexus và các loại xe thể thao sang thị trường châu Âu và Trung Đông.

 

Với các chính sách này và những chiến lược sản xuất và tiếp thị năng động, Toyota hy vọng sẽ nắm giữ 15% thị trường toàn cầu vào đầu những năm 2010.

 

Theo TTXVN