1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Toong - Không gian mới cho những người thích làm việc tự do

Lần đầu tiên, một không gian co-working (tạm dịch là “mô hình không gian làm việc chung”) đã xuất hiện tại Hà Nội để phục vụ những người có nhu cầu về một không gian làm việc thoả sức sáng tạo và hiệu quả.

Hấp dẫn nhờ khác biệt

Ba tháng nay, nhóm phát triển dự án không gian co-working này đã làm việc không ngừng nghỉ để đứa con tinh thần của mình có thể ra đời đúng hẹn. Họ đặt tên cho không gian này là Toong, một cái tên ngắn gọn, với ý nghĩa viết gộp từ “Tổ ong”, là nơi đi về của những người làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, khi phát âm Toong người ta liên tưởng đến một âm thanh lan toả.

Toong sẽ ra đời vào đầu tháng 8 tới tại một địa điểm vốn là một tòa nhà Pháp cổ trên phố Tràng Thi, chỉ cách khu phố cổ và các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội trong bán kính một vài km.

Giải thích cho lựa chọn này, anh Đỗ Sơn Dương, thành viên nhóm phát triển dự án cho hay bản thân khu vực phố cổ và phố cũ có những giá trị riêng, thu hút sự chú ý đặc biệt của những người có gu, và những người yêu thích làm việc một cách tự do. Không chỉ vậy, địa điểm này còn tiện cho việc đi lại cũng như thừa hưởng những tiện ích riêng có tại một trong số những con phố trung tâm của thủ đô.

Phối cảnh không gian sáng tạo mới - Toong
Phối cảnh không gian sáng tạo mới - Toong

Với tổng cộng 700m2 diện tích, Toong có nhiều không gian để một khách hàng có thể “xách laptop lên và đến”, tìm cho mình một góc phù hợp, lựa chọn một món đồ uống và làm việc. Để tạo điểm nhấn cho Toong, bên cạnh việc đầu tư mạnh cho phần nội thất, nhóm phát triển cũng đã tìm kiếm những vật dụng giàu bản sắc của Việt Nam.

Dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, Toong đã nhận được nhiều ủng hộ từ những người am tường về mô hình này.

Theo ông Stefan Van de Bijl, CTO của công ty Stickie, một công ty về thương mại điện tử có trụ sở tại Singapore, co-working mới chỉ trong giai đoạn sơ khai ở Hà Nội, nhưng chắc chắn sẽ phát triển trong thời gian tới.

“Cá nhân tôi rất bận bịu với công việc của mình và không gian co-working giúp cho tôi kết nối dễ dàng với mọi người để thảo luận cũng như đi tới các quyết định công việc. Những ý tưởng mới mẻ và đầy sáng tạo cũng dễ dàng xuất hiện trong không gian làm việc như vậy”, ông cho biết.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của người nước ngoài, Toong còn là không gian được những doanh nhân “có gu”, giới nghệ sĩ và những người làm việc độc lập tại Hà Nội chờ đợi. Vì hiện Hà Nội hầu như chưa có những không gian làm việc như thế. Trong khi đó, ở TPHCM, cũng đã và đang hình thành tại một số địa chỉ, có mô hình tương tự, khởi đầu cho một trào lưu mới.

Trịnh Anh Đức, Giám đốc của nhóm Startup Grind Hà Nội, cộng đồng dành cho các nhóm khởi nghiệp được bảo trợ bởi Google chia sẻ: Co-working là một xu hướng làm việc mới, không chỉ phổ biến ở các nước phương Tây mà gần đây rất thịnh hành ở các nước Châu Á đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á.

“Co-working space giải quyết một vấn đề nhức nhối về chỗ làm việc của freelancer và những người trẻ mới khởi nghiệp như mình. Mình không thích làm văn phòng 8 tiếng mỗi ngày mà vẫn cần một “văn phòng” linh hoạt, chuyên nghiệp để làm việc và phát triển những ý tưởng khởi nghiệp của bản thân. Nếu mình ngồi làm việc ở nhà thì thụ động, bị mất môi trường giao tiếp và nhiều lúc hơi “thoải mái” quá; trong khi các quán cafe cũng không phải là nơi lý tưởng để làm việc”, anh Đức nói.

Mặt ngoài căn biệt thự cổ 
của không gian sáng tạo Toong
Mặt ngoài căn biệt thự cổ  của không gian sáng tạo Toong

Kinh doanh thế nào?

Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi cũng nhấn mạnh rằng không gian co-working không phải chỉ đơn giản là đưa ra một chỗ ngồi làm việc cho những người làm việc tự do, mà còn đưa ra rất nhiều giá trị khác nữa. “Tính chất công việc của freelancer nhiều khi khiến cho mình cảm thấy cô độc vì không có đồng nghiệp, co-working space sẽ giúp mình có sự kết nối, tương tác với những người có tính chất làm việc giống mình. Hơn nữa, sự đa dạng về lĩnh vực trong một co-working space giúp cho mọi người tuy làm việc độc lập, nhưng có thể có hỗ trợ, hợp tác với nhau”, anh cho biết thêm.

Anh Đỗ Sơn Dương cho biết, về bản chất Toong sẽ cung cấp không gian làm việc cho khách hàng. Khách có thể đến bất cứ lúc nào thích hoặc đến thường xuyên như một “thuê bao” theo tháng. Sự linh hoạt này cho phép khách hàng có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp tùy vào công việc thực tế trong từng giai đoạn thay vì cứng nhắc với việc thuê và duy trì văn phòng theo cách thức “truyền thống”.

Một mô hình không gian làm việc chung lần đầu xuất
hiện tại Hà Nội
Một mô hình không gian làm việc chung lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Đồng quan điểm này, anh Đức cũng cho biết, trong xu hướng toàn cầu hoá, phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì nhu cầu làm việc tự do và khởi nghiệp sẽ càng tăng. “2 năm gần đây, số lượng các bạn mang máy tính ra cafe ngồi làm việc, hoặc các nhóm khởi nghiệp ngày càng nhiều, nên sự xuất hiện của Toong và một không gian làm việc chung vào thời điểm này sẽ là một giải pháp giúp những người như mình có một không gian làm hiệu quả hơn”.

Phân tích về các khách hàng tiềm năng, anh Đức cho biết, giới freelancer tại Việt Nam có thể được chia ra 2 nhóm chính là nhóm IT - lập trình và nhóm Sáng tạo - nghệ thuật. Trong khi nhóm Sáng tạo - nghệ thuật sẽ cần một không gian linh hoạt và phải đề cao sự sáng tạo thì nhóm IT - lập trình không đề cao quá nhiều về không gian làm việc; họ đơn giản chỉ cần một bộ bàn ghế, 1 đường truyền internet mạnh và cà-phê ngon là có thể ngồi làm việc cả ngày lẫn đêm.

Trong lúc chờ đợi ngày ra mắt chính thức, Fanpage của Toong trên Facebook cũng đã nhận được hàng ngàn comments bày tỏ sự thích thú. Nickname Stefan Van de Bijl cho rằng, sự hấp dẫn của Toong chính là ở những nét khác biệt so với những không gian làm việc khác ở Hà Nội. Không như những không gian ồn ào, thiếu tính riêng tư và dễ bị mất tập trung, Toong có nhiều “ngóc ngách” là những nơi có thể tập trung cho công việc cũng như có thể thực hiện những cuộc điện thoại riêng tư. Bên cạnh đó, các “giá trị gia tăng” khác như việc đi lại thuận tiện, an toàn, sự “tương thích” với các nhóm khách hàng mà Toong hướng đến… cũng khiến cho không gian này trở nên hấp dẫn hơn. Đó là những tiền đề quan trọng để Toong, với tư cách “người mở đường”, có thể đưa mô hình co-working đến với đông đảo doanh nhân Hà Nội hiện nay.

H.Mai

Một mô hình không gian làm việc chung lần đầu xuất
hiện tại Hà Nội