1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tổng thống Zambia gọi người Trung Quốc là gián, cố chứng minh không bị Trung Quốc điều hành

(Dân trí) - Tổng thống Edgar Lungu nói rằng, gọi như vậy không có nghĩa là xúc phạm, chỉ là một thực tế ở đâu cũng thấy người Trung Quốc, nhưng Zambia không bị nước này điều hành chút nào.

Tổng thống Lungu cho rằng những bình luận của ông không có ý xúc phạm Trung Quốc. (Nguồn: Quartz Africa)
Tổng thống Lungu cho rằng những bình luận của ông không có ý xúc phạm Trung Quốc. (Nguồn: Quartz Africa)

Trong bài phát biểu trước Hiệp hội Kinh tế của Zambia tuần trước, Tổng thống Lungu đã nói về sự cần thiết phải thống nhất để phát triển nền kinh tế của đất nước và thực hiện tầm nhìn trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình vào năm 2030.

Tầm nhìn này sẽ cần sự hỗ trợ của những người không phải người Zambia nhưng sống tại đất nước này, đặc biệt là người Trung Quốc, ông Lungu nói.

Trong những câu nói khó hiểu của bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của mình, ông Lungu chỉ ra rằng, Trung Quốc có dân số đông nên không thể tránh khỏi việc ở đâu cũng thấy người Trung Quốc.

Ông Lungu so sánh người Trung Quốc với một trong những bộ lạc lớn nhất của Zambia, bộ lạc Bemba, và nói rằng vì họ chiếm đa số nên chắc chắn có một số kẻ trộm trong số họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều là kẻ trộm.

Khi kết luận, ông Lungu tiếp tục nói rằng những bình luận của ông không có ý xúc phạm.

“Khi tôi nói người Trung Quốc là gián, chỉ là bởi vì họ tồn tại ở khắp mọi nơi, và hãy hợp tác cùng với họ”, ông Lungu giải thích.

Trong khi đó, tờ Lusaka Times đưa tin rằng, ông Lungu gợi ý người Zambia nên học khả năng “sống dai” của người Trung Quốc.

Bất chấp những lời khen ngợi và những tràng pháo tay sau bài phát biểu, những bình luận của Tổng thống Lungu đã nhận nhiều lời chỉ trích.

Một ngày sau bài phát biểu của mình, ông Lungu đã gặp một phái đoàn từ Tổ chức Điện và Nước Quốc tế Trung Quốc tại tòa nhà quốc hội để thảo luận về việc đầu tư và xây dựng các nhà máy thủy điện. Zambia đã trở thành một điểm nóng của chính sách giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở châu Phi.

Đáng nói, cuối tuần qua, Zambia đã bác bỏ tuyên bố của ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ rằng Trung Quốc sắp tiếp quản nguồn cung cấp điện quốc gia của Zambia. Hôm qua (17/12), Trung Quốc cũng đáp trả ông Bolton, nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ nhận một bài học và sẽ nhận thức rõ được điều đó.

Đầu năm nay, có tin đồn rằng Zambia đã mắc nợ Trung Quốc đến mức họ sắp phải bàn giao nhà cung cấp điện quốc gia của mình làm tài sản thế chấp. Mặc dù điều đó được coi là không đúng sự thật, nhưng tất cả đã chỉ ra rằng Trung Quốc nắm giữ bao nhiêu quyền lực đối với bất kỳ kế hoạch nào mà Zambia đang có cho nền kinh tế của mình.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Tổng thống Zambia gọi người Trung Quốc là gián, cố chứng minh không bị Trung Quốc điều hành - 2