1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tín hiệu vui cho ngành viễn thông di động

(Dân trí) - Mặc dù vẫn còn hiện tượng nghẽn cục bộ nhưng theo nhận định của các chuyên gia, mức độ nghẽn mạng trong dịp Tết, đặc biệt tại thời điểm giao thừa năm nay của các mạng di động là ở mức chấp nhận được. Điều này hứa hẹn một năm thuận lợi cho các mạng di dộng của Việt Nam.

Ngày 6/2/2006, cả 3 mạng di động lớn là VinaPhone, MobiFone và Viettel Mobile đều công bố việc đảm bảo chất lượng dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Cả 3 mạng đều đã không để xảy ra tình trạng nghẽn mạch trên diện rộng.

Tuy vậy vẫn có hiện tượng nghẽn mạng cục bộ có xảy ra tại một vài điểm trong đêm giao thừa nhưng sau đó, hệ thống của tất cả các mạng đã hoạt động bình thường trở lại.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel, tình trạng nghẽn mạng trong dịp Tết Bính Tuất vừa qua đã được cải thiện cơ bản và đây là nỗ lực chung của cả ngành bưu chính viễn thông trong đó có sự tác động mạnh của báo chí (vụ nghẽn mạng trên diện rộng vào giao thừa năm 2005) khiến Chính phủ, Bộ Bưu chính Viễn thông phải quan tâm chỉ đạo sát sao.

Trước Tết Nguyên đán 1 tháng, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường dung lượng mạng trong dịp Tết, đồng thời chỉ thị cho các doanh nghiệp không được khuyến mãi và điều chỉnh giảm giá cước nếu không đảm bảo dịch vụ.

Rút kinh nghiệm năm trước, cả 3 mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel Mobile đều có những bước chuẩn bị tốt và đưa ra những phương án tích cực để giảm nghẽn mạng. 2 mạng VinaPhone và MobiFone bổ sung hơn 200 mạng BTS tại khu vực Hà Nội và TPHCM. Viettel Mobile cũng nâng cấp hệ thống tin nhắn của mình từ 500.000 bản tin/phút lên 800.000 bản tin/phút.

Một trong những động thái quan trọng là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã mở thêm gần 300 luồng E1 kết nối với mạng Viettel Mobile để đảm bảo cho lưu lượng cuộc gọi và nhắn tin giữa các mạng của VNPT và Viettel Mobile được thông suốt.

Cũng theo Viettel Mobile, tỷ lệ rớt cuộc gọi của mạng này tại khu vực thành thị đã giảm xuống dưới 1% và đây cũng là mức tiêu chuẩn mà nhiều nước trong khu vực đang áp dụng.

Thanh Ngọc