1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tìm hiểu thói quen "di cư" của giới tỷ phú

(Dân trí) - Các tỷ phú giống như những đàn chim di cư. Họ bay vút khỏi mặt đất, thích tạo ra những màu sắc chói lọi và ngày càng có xu hướng di chuyển thành đám đông đầy ồn ào…

Giống như một đàn máy bay cá nhân siêu sang Gulfstream, những người siêu giàu trên thế giới bay chuyển từ một buổi tụ họp và hội thảo này tới một sự kiện khác. Xen kẽ vào đó là những lần dừng chân trên bãi biển hoặc khu trượt tuyết.

Với những chiếc máy bay cá nhân, các tỷ phú chu du khắp thế giới

“Họ giống như một bộ tộc hay một bầy đàn toàn cầu”, David Friedman, chủ tịch của công ty nghiên cứu Wealth-X nhận xét. “Đám đông này di cư tới những nơi nhất định. Đôi khi họ tách ra và rời đi trước khi lại tái hợp”.

Theo Wealth-X, lịch trình hoạt động xã hội của các tỷ phú thường bắt đầu tại Davos vào tháng Giêng, khi những người siêu giàu và nhiều ảnh hưởng tụ hội về sự kiện Diễn đàn kinh tế thế giới.

Sau Davos, các tỷ phú tiếp tục di cư tới Thế vận hội mùa Đông tại Nga, và sau đó tới với sự vương giả giải vô địch đua ngựa thế giới tại Dubai. Vào tháng Năm, những người siêu giàu đổ về liên hoan phim Cannes và giải đua xe công thức 1 tại Monaco.

Khi thời tiết ấm dần lên, đám đông này tới Art Basel tại Thụy Sỹ và Sáng kiến toàn cầu Clinton, trước khi tham dự Triển lãm nghệ thuật Frieze tại London vào tháng 10.

Báo cáo của Wealth-X không nêu rõ các địa điểm giải trí mà các “đại gia” thế giới lui tới. Nhưng chỉ cần nhìn vào lịch trình bay của các máy bay riêng, và bãi thả neo của các du thuyền cho thấy, nhiều tỷ phú đáp xuống khu vực Caribbe trong mùa Đông, nhất là khu vực St. Barth's. Và có thể họ cũng dừng chân tại Aspen, Mỹ hoặc St. Moritz, Thụy Sỹ vào cuối mùa trượt tuyết.

Vào mùa Hè, lịch trình của họ là tới Địa Trung Hải hoặc Hamptons, New York.

Những hòn đảo tại Caribbe luôn được giới siêu giàu ưa thích
Những hòn đảo tại Caribbe luôn được giới siêu giàu ưa thích

Friedman khẳng định một vài tỷ phú có thể tách khỏi hành trình “di cư” vì những “thú vui đặc biệt”. Ví dụ, những người siêu giàu thích sở hữu ngựa thuần chủng, sẽ đổ về buổi đấu giá vật nuôi Keeneland vào tháng 9. Các nhà sưu tập xe ô tô thì hướng về bãi biển Pebble, California trong ngày hội Concours D'Elegance.

Tín đồ mua sắm hàng mỹ thuật thì luôn tới New York vào mùa Xuân và mùa Thu, cũng như đợt bán hàng mùa Hè tại London.

“Không phải tất cả mọi người đều có cùng lộ trình”, Friedman nói. “Có nhiều nhánh di cư khác nhau dựa trên các mối quan hệ”.

Dù vậy, các kiểu di cư của giới tỷ phú ngày nay cho thấy giới siêu giàu đã hình thành những tuyến đường toàn cầu của chính mình. Nhiều người trong số họ cùng sẽ tới những sự kiện xa hoa tương tự nhau dù chúng cách rất xa nhau.

Điều này, với những người thuộc nhóm 0,01% giàu nhất thế giới hòan toàn có thể thực hiện được, và nó cũng cho thấy giới nhà giàu khắp thế giới có nhiều điểm chung với nhau hơn là với những người trong cùng quốc gia mình.

Hay nói cách khác, giới siêu giàu đang tạo thành một quốc gia riêng, với sự góp mặt của các phi đội máy bay Gulfstream G550, những chiếc ô tô Escalades màu đen, đầu bếp riêng, trợ lý, vú nuôi và huấn luyện viên thể dục.

“Một vài trong số họ đang tìm kiếm một cộng đồng, và cách tốt nhất để tìm là những người ở cùng địa vị”, Friedman nhận xét.

Thanh Tùng
Theo CNBC
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước