1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra “bong bóng” chứng khoán

(Dân trí) - “Phải công khai minh bạch, an toàn, không để bong bóng, khủng hoảng, đổ vỡ, thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra, quản lý để kịp thời điều chỉnh để phát huy ưu điểm, ngăn chặn hoạt động tiêu cực dẫn đến khó khăn cho thị trường chứng khoán”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Chiều 25/7, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo UBND TPHCM đã đến tham dự.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đã có nhiều thuận lợi từ thành tựu từ công cuộc đổi mới mang lại sau 15 năm hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra bong bóng chứng khoán

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra bong bóng chứng khoán. Ảnh: Công Quang

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thừa nhận, có nhiều khó khăn, đặc biệt là từ tác động tiêu cực, nặng nền của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua.

Theo Thủ tướng, trong quá trình 15 năm qua, Việt Nam đã kiểm soát, kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Đồng thời, hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế...

“Những thành tựu trên có sự đóng góp tích cực của thị trường chứng khoán. Ban đầu chỉ với 2 doanh nghiệp niêm yết khi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ra đời, đến nay đã trở thành trung tâm giao dịch hàng đầu cả nước, với quy mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng tốt hơn, trở thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của cả nền kinh tế”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho HOSE

Thủ tướng trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho HOSE

Thủ tướng cho rằng, nhân tố quan trọng để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả là cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong lĩnh vực chứng khoán phù hợp với nền kinh tế thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá của doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá phải gắn với niêm yết…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu phải công khai minh bạch, an toàn, không để bong bóng, khủng hoảng, đổ vỡ, thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra, quản lý để kịp thời điều chỉnh để phát huy ưu điểm, ngăn chặn hoạt động tiêu cực dẫn đến khó khăn cho thị trường chứng khoán.

“Ngành chứng khoán cũng phải chú ý đến vấn đề thanh tra, kiểm soát để thị trường không rơi vào khó khăn, đổ vỡ. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ sở vật chất để có sản phẩm tốt hơn”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, HOSE vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Phương Dung - Công Quang

 

Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra “bong bóng” chứng khoán - 3