1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ đường dây 500kV

(Dân trí) - Các tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam được coi là “huyết mạch” của ngành điện nhằm đưa điện vào miền Nam, giải quyết nguy cơ thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng điện của các tỉnh khu vực này.

Miền nam thường xuyên lâm vào cảnh thiếu điện.

Miền nam thường xuyên lâm vào cảnh thiếu điện.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) 8 tỉnh, thành phố bao gồm TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ hoàn thành xây dựng các công trình đường dây 500 kV cấp điện cho khu vực miền Nam.

Theo đó, để hoàn thành xây dựng các đường dây 500 kV đi qua Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, Sông Mây - Tân Định và Phú Lâm – Ô Môn vào cuối năm 2013 thì Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột còn lại của đường  dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông trước ngày 15/7, hoàn thành bồi thường hành lang tuyến trước ngày 15/8.

Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông có nhiệm vụ tăng cường truyền tải Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực miền Nam giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là góp phần đảm bảo cấp điện an toàn cho TPHCM. 

Ngoài ra, đường dây này còn tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia giai đoạn sau năm 2015.

Các tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam được coi là “huyết mạch” của ngành điện nhằm đưa điện vào miền Nam, giải quyết nguy cơ thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng điện của các tỉnh phía nam.

Trong sự cố xe cẩu làm đứt đường dây 500 kV Di Linh - Tân Định hồi cuối tháng 5 vừa rồi đã gây mất điện nghiêm trọng và gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, đảo lộn sinh hoạt của cư dân trên toàn miền Nam cũng như ảnh hưởng tới cả Campuchia do nước này nhập 40% điện từ Việt Nam.

Bích Diệp