1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường ngày 21/9: Cuộc chiến của các “tay to”?

(Dân trí) - Nhà đầu tư nhỏ lẻ hồi hộp theo dõi cổ phiếu OGC từ sàn chuyển lên tăng trần với dư mua hàng triệu cổ phiếu. VN-Index giảm gần 5 điểm với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Thị trường ngày 21/9: Cuộc chiến của các “tay to”? - 1
Khối lượng giao dịch tăng đột biến (ảnh: QĐ)
 
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch sáng nay 21/9 giống 1 bộ phim “hành động” với nhân vật chính là cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại Dương và các nhân vật phụ là các bluechips có ảnh hưởng lớn tới Index như DPM, PVF, VIC, BVH...
 
Trước hết về tổng quan thị trường, các diễn biến khác thường trong đợt 3 đã khiến VN-Index đóng cửa giảm 4,55 điểm xuống 453,32 điểm (mức giảm 0,99%).
 
Khối lượng giao dịch trong riêng đợt 3 tăng vọt lên 13,6 triệu cổ phiếu (456 tỷ đồng), gấp đôi so với cùng thời điểm các phiên thông thường. Tổng khối lượng giao dịch cả phiên tăng đột biến lên 57,4 triệu đơn vị, tương đương 1.704 tỷ đồng. Bên bán mạnh tay “xả hàng” trong khi bên mua chỉ tập trung tại một số mã chủ chốt.
 
Nhìn lại thị trường từ đầu phiên, VN-Index đã có những phục hồi đáng kể bắt đầu từ 9h40 đến 10h. 20 phút giao dịch liên tục này đã tạo tín hiệu “giả” cho nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường chỉ điều chỉnh nhẹ trong phiên và bắt đầu đặt lệnh mua vào cổ phiếu.
 
Hàng loạt bluechips tăng điểm nhẹ như SSI, FPT, VCB, GMD, HCM... Lúc này OGC đã giao dịch được hơn 7 triệu cổ phiếu, đang giao dịch quanh giá sàn 34.200 đồng.
 
Các lệnh mua và bán OGC liên tục được đưa vào thị trường khiến mã này giao dịch tăng đột biến, chiếm gần bằng 1/3 tổng KLGD của sàn HoSe. Thị trường đi ngang trong những phút cuối của đợt 2, VN-Index lúc này giảm gần 2 điểm xuống gần 456 điểm.
 
Bắt đầu từ 10h30, cuộc chiến của các “tay to” có lẽ bắt đầu.
 
OGC đang giảm sàn bất ngờ được “chất lệnh” 1 triệu cổ phiếu giá ATC, lập tức tăng trần. Sau đó liên tục trong 15 phút cuối giờ, các lệnh mua được đẩy mạnh tại mã này bất chấp các lệnh bán.
 
Đến 10h29, dư mua giá trần (bao gồm cả ATC) lại mã OGC là gần 11 triệu cổ phiếu, dư mua tại 2 giá liền sát giá trần (37.5 và 37.4) mỗi giá hơn 3 triệu cp. Chốt phiên, OGC khớp lệnh 14.3 triệu cp, dư mua giá trần hơn 7,4 triệu cp (riêng đợt 3 khớp 3,4 triệu cp). Khối ngoại mua vào hơn 2 triệu cp OGC sáng nay.
 
Song song với các diễn biến của OGC là các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến Index như DPM, PVF, VIC... bị bán giá sàn hơn 300.000 đơn vị vào cuối phiên (DPM cuối phiên hồi phục nhẹ, giảm 800 đồng xuống 30.200 đồng).
 
Một cổ phiếu khác có ảnh hưởng tới Index là BVH, đầu đợt 3 dự kiến khớp giá trần, sau đó bị bán ra hơn 700.000 cp (chiếm 70% tổng KLGD toàn phiên) đóng cửa tăng 300 đồng lên 49.900 đồng/cp. Các cổ phiếu khác như SJS, FPT, VCB, KBC giảm khác mạnh, SSI giảm 200 đồng.
 
Nhóm cổ phiếu penny không có đột biến trong phiên giao dịch sáng nay, duy nhất cổ phiếu L10 đang giảm 1.300 đồng, đột ngột cuối phiên tăng trần lên 39.000 đồng, theo dõi cổ phiếu L10 cho thấy các lệnh mua trần tại mã này chủ yếu được đưa vào trong đợt 3.
 
Đã có ý kiến cho rằng, trong khi giới phân tích chủ yếu mua bán cổ phiếu và đưa ra các kiến nghị đầu tư dựa trên đồ thị phân tích kỹ thuật thì các diễn biến về cuối phiên có thể làm thị trường bị “lệch lạc”.
 
Chỉ cần các lệnh ATC được “bơm” vào thị trường lúc cuối giờ có thể thay đổi hẳn quan điểm đầu tư vào ngày hôm sau - như các diễn biến trong phiên giao dịch sáng nay.
 
Phương Mai - Quốc Thắng