1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thị trường hàng trang trí Tết: "Cháy" hàng... con gà vàng

(Dân trí) - Với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả được bình ổn... đã góp phần giúp hàng trang trí Tết năm nay "hút" khách hàng. Đặc biệt, do năm nay là Đinh Dậu nên loại trang trí hình con gà vàng trở nên "cháy" hàng.

Theo phong tục của người dân Việt Nam, Tết chính là dịp để mọi người, mọi nhà cùng nhau tụ họp, sum vầy và trang trí cho tổ ấm gia đình mình thêm ấm cúng, lộng lẫy. Những ngày này, dọc các tuyến đường như Võ Thị Sáu (Q,3), Hải Thượng Lãn Ông, Hai Bà Trưng (Q.1), TPHCM... thị trường đồ trang trí tết đã trở nên sôi động, người bán người mua tấp nập.

Theo các chủ cửa hàng bán sản phẩm trang trí Tết thì năm nay đa số mặt hàng đều dần được các cơ sở sản xuất cách tân để đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng. Những mặt hàng phổ biến như dây trang trí, câu đối xuân, phong bao lì xì, quả cầu, thỏi vàng... được thiết kế tinh tế, bắt mắt với đủ mẫu mã, kích cỡ.

​Thị trường hàng trang trí Tết năm nay sôi động từ rất sớm với đủ màu sắc rực rỡ
​Thị trường hàng trang trí Tết năm nay sôi động từ rất sớm với đủ màu sắc rực rỡ

Anh Phạm Ngọc Chánh, chủ tiệm Phát Đạt, Q.3 cho biết, cửa tiệm của anh hiện đã có hơn 200 sản phẩm hàng trang trí. Nhìn chung, giá bán không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Tùy vào chất lượng sản phẩm mà giá bán cũng khá đa dạng từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Những sản phẩm quen thuộc như bao lì xì có giá từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp, dây đồng tiền phúc lộc thọ có giá từ 250.000 - 450.000 đồng/dây tùy vào chất liệu. Dây treo cá chép 130.000 đồng/dây, cây tiền vàng có giá 450.000 đồng/cây. Ngoài ra các câu đối ngày xuân, ông thần tài cũng có giá dao động từ 90.000 - 400.000 đồng tùy vào kích cỡ.

Cùng với đó, dây may mắn kết nối hình đồng tiền, nén vàng được khắc kèm các câu chúc, cầu mong phát tài, phát lộc là một trong những món đồ trang trí được khá nhiều gia đình lựa chọn. Giá bán những loại này chỉ từ 250.000 - 400.000 đồng/dây.

Đặc biệt, một số sản phẩm mới với thiết kế tinh xảo cũng được tung ra thị trường như cầu xoay, gà Đinh Dậu... "hút" khách. Tuy nhiên, các sản phẩm này có giá khá cao, từ 1,5 - 5 triệu đồng tùy vào kích cỡ của từng sản phẩm.

Bên cạnh các mặt hàng trang trí rực rỡ sắc màu thì thú chơi hoa kiểng cũng được khá nhiều người lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà trong dịp tết đến xuân về. Theo một số người tiêu dùng thì các loại hoa kiểng với nhiều mẫu mã có thể sử dụng được nhiều năm mà vẫn không bị lỗi thời nên đó là lý do các mặt hàng này vẫn được ưa chuộng nhất.


Người tiêu dùng thoải mái chọn lựa các sản phẩm ưng ý, phù hợp với túi tiền

Người tiêu dùng thoải mái chọn lựa các sản phẩm ưng ý, phù hợp với túi tiền

Các loại hoa giả năm nay chỉ yếu là hoa mai, đào... với sắc vàng đỏ thể hiện sự may mắn, tài lộc, sung túc cho năm mới có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/cành. Còn những cành hoa mai, đào nhựa thì có giá trung bình từ 20.000 - 40.000 đồng/cành.

Chị Quỳnh, chủ tiệm Hoa kiểng Sài Gòn, Q.1 cho biết, năm nay người tiêu dùng khá chú ý đến việc trang trí hoa cho ngôi nhà của mình. "Hiện nay sức mua tăng lên gấp đôi so với ngày thường và phần lớn các đơn đặt hàng đều là những chậu hoa có giá trị cao", chị Quỳnh nói.

Với sức mua tăng cao trong những ngày gần đây cũng đã kích thích cho những ngành nghề khác bắt đầu sôi động hơn. Các cơ sở sản xuất bao, bì, đóng góp sản phẩm cũng bắt đầu bước vào mùa làm việc nhộn nhịp nhất trong năm. Nhiều cửa hàng phải huy động thêm nhân viên để phục vụ phân loại, đóng gói sản phẩm. Cùng với đó, nghề xe ôm, chở hàng thuê cũng tất bật không kém khi liên tục nhận được nhiều đơn vận chuyển hàng từ phía các cơ sở sản xuất.

Dưới đây là những hình ảnh sôi động của thị trường hàng trang trí tết mà PV ghi nhận được:

Các bao lì xì với hơn 60 mẫu khác nhau để khách hàng chọn lựa
Các bao lì xì với hơn 60 mẫu khác nhau để khách hàng chọn lựa
Các câu đối, liễng năm nay đa dạng hơn với đủ kích cỡ có giá từ 90.000 đồng đến 250.000 đồng
Các câu đối, liễng năm nay đa dạng hơn với đủ kích cỡ có giá từ 90.000 đồng đến 250.000 đồng