Thêm một sếp nữ 72 tuổi nhận lương nửa tỷ đồng mỗi tháng

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk - nhận lương trung bình 457 triệu đồng/tháng trong năm qua. Cùng với thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, bà Liên có thu nhập hơn 7,4 tỷ đồng.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) - nhận lương trung bình 457 triệu đồng/tháng trong năm 2024, tăng 13% so với năm trước.

Mức lương này cũng cao hơn 63% so với tiền lương trung bình một tháng cho vị trí giám đốc điều hành của Vinamilk (280 triệu đồng). Thông tin được nêu trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 của doanh nghiệp này.

Thêm một sếp nữ 72 tuổi nhận lương nửa tỷ đồng mỗi tháng - 1

Bà Mai Kiều Liên (Ảnh: VNM).

Ngoài ra, bà Liên còn làm Thành viên HĐQT Vinamilk và nhận mức thù lao 1,94 tỷ đồng trong năm qua, tương đương năm trước.

Như vậy tính tổng cộng, bà Liên có thu nhập từ lương và thù lao là hơn 7,4 tỷ đồng trong năm qua.

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, năm nay 72 tuổi, là Tổng giám đốc Vinamilk suốt 33 năm qua. Cũng có giai đoạn 2003-2015, bà đảm nhận cả vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp này. Vị "nữ tướng" được xem là linh hồn của Vinamilk.

Cùng với bà Liên, nhiều lãnh đạo khác cũng nhận mức thù lao tiền tỷ khác trong năm qua, tương đương năm trước. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch HĐQT - nhận thù lao 3,36 tỷ đồng, tương ứng 280 triệu đồng/tháng.

Thêm một sếp nữ 72 tuổi nhận lương nửa tỷ đồng mỗi tháng - 2

Thù lao và lương lãnh đạo quản lý chủ chốt (Nguồn: VNM).

3 thành viên HĐQT gồm ông Michael Chye Hin Fah, ông Alain Xavier Cany và ông Hoàng Ngọc Thạch cùng nhận thù lao hơn 2,5 tỷ đồng mỗi người, tương ứng hơn 208 triệu đồng/tháng.

3 thành viên HĐQT khác là ông Lee Meng Tat, bà Đặng Thị Thu Hà và ông Đỗ Lê Hùng cùng nhận thù lao gần 2,3 tỷ đồng mỗi người, tương ứng khoảng 189 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, bà Tiêu Yến Trinh - Thành viên HĐQT - nhận thù lao gần 1,8 tỷ năm (gần 150 triệu đồng/tháng).

Mức lương Tổng giám đốc Vinamilk tăng mạnh trong bối cảnh năm qua, doanh nghiệp có sự tăng trưởng về mặt lợi nhuận. Năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 9.453 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ thị trường trong nước, chiếm 82%, còn lại từ thị trường nước ngoài.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có gần 2.226 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng 23.260 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Năm này, công ty thu lãi tiền gửi hơn 1.390 tỷ đồng, tức mỗi ngày có gần 4 tỷ đồng.

Vinamilk vay nợ tài chính không đáng kể so với vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2024, công ty có 9.273 tỷ đồng nợ vay tài chính, chủ yếu là nợ ngắn hạn.