1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tháo chạy khỏi cổ phiếu, gần 40.000 tỷ đồng bị “thổi bay” trong ít giờ

(Dân trí) - Nếu trên thị trường bán lẻ đang diễn ra đợt “sale off” quy mô lớn với các sự kiện như Black Friday hay Cyber Monday thì trên thị trường chứng khoán cũng đang có một cuộc đại hạ giá cổ phiếu mà qua đó, trong ngày thứ Hai đầu tuần, vốn hoá thị trường sàn HSX đã bị “thổi bay” 39.263 tỷ đồng (khoảng 1,7 tỷ USD).

Một cuộc tháo chạy đã diễn ra trên thị trường chứng khoán hôm qua (2/12) khiến các chỉ số lao dốc mạnh. VN-Index mất 11,44 điểm tương ứng 1,18% còn 959,31 điểm; HNX-Index mất 1,6 điểm tương ứng 1,56% còn 100,9 điểm và UPCoM-Index giảm 0,14 điểm tương ứng 0,25% còn 55,52 điểm.

Tại phiên đại hạ giá cổ phiếu này, nhịp độ giao dịch có trở nên sôi động hơn nhưng lực cầu vẫn tỏ ra yếu thế hơn hẳn và chưa thể nâng đỡ được cho chỉ số. Đặc biệt, trong nhóm cổ phiếu lớn, đà giảm mạnh đã lấy đi của VN30-Index 12,37 điểm tương ứng 1,39% khiến chỉ số này giảm về 875,1 điểm.

Tháo chạy khỏi cổ phiếu, gần 40.000 tỷ đồng bị “thổi bay” trong ít giờ - 1

Chứng khoán đỏ sàn, vốn hoá nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường bị bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng

Thanh khoản đạt 210,99 triệu cổ phiếu trên HSX tương ứng 4.521,76 tỷ đồng và 23,08 triệu cổ phiếu trên HNX tương ứng 262,26 tỷ đồng. Con số giao dịch trên trên UPCoM là 7,7 triệu cổ phiếu tương ứng 140,15 tỷ đồng.

Cả thị trường bao trùm trong sắc đỏ. Có tới 408 mã giảm giá, 32 mã giảm sàn so với 224 mã tăng và 33 mã tăng trần trên các sàn giao dịch.

Thị trường chính thức gãy trụ khi VNM đánh mất 3.200 đồng còn 118.300 đồng; GAS mất 2.500 đồng còn 98.000 đồng; VCB mất 1.800 đồng còn 83.500 đồng; BID mất 1.100 đồng còn 39.400 đồng; MSN giảm 1.000 đồng còn 69.000 đồng. Bên cạnh đó, BHN, PLX, VIC, TCB… cũng sụt giảm.

Nói cách khác, thị trường đã mất hẳn lực đỡ dù ở chiều ngược lại, SAB vẫn tăng 3.000 đồng và VJC tăng 1.200 đồng. Trong đóng góp cho chỉ số, hai mã này chỉ lần lượt mang lại 0,56 điểm và 0,19 điểm cho VN-Index, thế nhưng thiệt hại từ hàng loạt bluechip khác lại rất lớn.

Cụ thể, thiệt hại của VN-Index do VCB gây ra là 1,96 điểm; do VNM là 1,63 điểm; do GAS là 1,4 điểm; do BID là 1,1 điểm. Chưa kể, CTG, VIC, MBB, VPB cũng kéo chỉ số đi xuống đáng kể ngay trong phiên mở màn tháng 12.

Có thể thấy, nếu trên thị trường bán lẻ đang diễn ra đợt “sale off” quy mô lớn với các sự kiện như Black Friday hay Cyber Monday thì trên thị trường chứng khoán cũng đang có một cuộc đại hạ giá cổ phiếu mà qua đó, trong ngày thứ Hai đầu tuần, vốn hoá thị trường sàn HSX đã bị “thổi bay” 39.263 tỷ đồng (khoảng 1,7 tỷ USD).

Trong đó, vốn hoá thị trường của Vinamilk sụt giảm tới 5.572,4 tỷ đồng; của Vingroup giảm 2.342,1 tỷ đồng; của Vietcombank giảm 6.676 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích BVSC, thị trường đang có dấu hiệu quá bán ngắn hạn nên nhiều khả năng sẽ có sự hồi phục nhẹ trong phiên kế tiếp.

Mặc dù vậy, sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ 966-971 điểm xung lực giảm điểm của VN-Index đang khá lớn nên các nhịp hồi phục (nếu có) của thị trường có thể chỉ là các phiên hồi phục kỹ thuật (bulltrap) và nhiều khả năng chỉ số sẽ còn tiếp tục sụt giảm về vùng hỗ trợ mạnh 946-951 điểm trong ngắn hạn.

BVSC cho rằng, đây là vùng hỗ trợ mạnh được nhóm phân tích kỳ vọng sẽ giúp thị trường tăng điểm trở lại và bước vào nhịp hồi phục ngắn trong những tuần cuối tháng 12.

Trên cơ sở nói trên, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng danh mục về mức 25-30% cổ phiếu. Theo đó, diễn biến thị trường hiện tại vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro nên với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao tiếp tục canh các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng.

Các nhà đầu tư cũng có thể xem xét mở các vị thế mua thăm do với tỷ trọng thấp hoặc mua lại các vị thế đã bán trước đó khi thị trường giảm về vùng hỗ trợ 946-951 điểm. Tập trung vào nhóm các cổ phiếu bluechips giảm sâu nhưng được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản tốt và vẫn còn tiềm năng tăng trưởng trong năm 2020.

Mai Chi