1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại TCT Đường sắt Việt Nam

(Dân trí) - Các thanh tra viên được nhắc nhở phải hết sức lưu ý trong việc chia sẻ thông tin, không nên có những phát ngôn hay bày tỏ quan điểm từ một phía khi chưa có kết luận cuối cùng của Đoàn thanh tra.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại TCT Đường sắt Việt Nam
Đây là cuộc thanh tra được tiến hành theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


* Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng mạnh
* Hệ thống siêu thị Ocean Mart "về tay" Vingroup
* Vừa khai trương, TTTM Lotte đã "vắng như chùa Bà Đanh"
* Thủ tướng: “Điện không được thiếu, xăng dầu phải ổn định!”
* [INFOGRAPHIC] Kinh tế chuyển biến tích cực trong 9 tháng 2014
* [VIDEO] Tài chính kinh doanh sáng 03/09/2014   

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2013. Trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ. Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 14 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, đây là cuộc thanh tra được tiến hành theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Đoàn thanh tra và đơn vị cần có sự phối hợp tốt để đạt được kết quả cũng như mục đích đặt ra.

Ông Khánh cũng nhắc nhở các thanh tra viên hết sức lưu ý trong việc chia sẻ thông tin, thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ mọi thông tin trong quá trình tiến hành thanh tra, không nên có những phát ngôn hay bày tỏ quan điểm từ một phía khi chưa có kết luận cuối cùng của Đoàn thanh tra.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành cho rằng, trong công tác tái cơ cấu ngành đường sắt Việt Nam, Ban giám đốc của Tổng công ty Đường sắt cũng đã và đang có những bước đi hết sức khẩn trương, cẩn trọng và nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan. 

Do vậy, Tổng công ty này “rất mong Đoàn thanh tra chỉ rõ những điểm đã làm được, chưa được để phục vụ cho mục đích tái cơ cấu một cách toàn diện cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới đối với các hoạt động của ngành trong giai đoạn hiện nay”.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”