Thanh toán trên 15 triệu đồng, không được dùng tiền mặt?

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt, trong đó đề cập đến khả năng “chốt” hạn mức thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức, đơn vị dưới 15 triệu đồng. Cụ thể, dự thảo đặt ra hai trường hợp:

Thứ nhất, hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không quá 10 triệu đồng/1 khoản chi.

 

Thứ hai, hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các đơn vị không sử dụng kinh phí ngân hàng nhà nước không quá 15 triệu đồng/1 khoản chi.

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là một trong những yêu cầu đặt ra để hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông, để thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt của công chúng cũng như giảm thiểu áp lực về thanh toán bằng tiền mặt cho ngành ngân hàng…

 

Tuy nhiên, qua hai lần tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo, quy định dự kiến trên gặp khá nhiều ý kiến phản đối từ các chuyên gia và doanh nghiệp.

 

Tại cuộc tọa đàm sáng nay (15/11), ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho rằng quy định về hạn mức thanh toán nói trên là không hợp lý và khó có thể quản lý được.

 

“Đó là vi phạm quyền tự do kinh doanh, quyền tự chủ kinh doanh của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; vi phạm luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Nhiều khi chỉ vì sự trói buộc này mà làm mất cơ hội kinh doanh, mất cơ hội kiếm lời hơn của họ”, ông Lộc nói.

 

Một số ý kiến khác cũng cho rằng dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt cần phải xem xét lại và chưa thể ban hành ngay thời điểm này.

 

Theo VnEconomy