1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thành phố quốc tế ở Sài Gòn

Hiện ở TPHCM có một nơi còn tập trung đông người nước ngoài hơn cả “Phố Tây” Phạm Ngũ Lão (quận 1). Ở đó, người nước ngoài sống tập trung rất đông, cứ 2 người đang sống ở đây thì có 1 người nước ngoài.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Lãi suất huy động giảm, cho vay “đứng im”

* Giá vàng lên cao nhất 2 tháng

* "Đại gia" Ximăng VICEM: Chủ yếu là … “buôn đá”

* Sở hữu chéo chưa phải là bệnh của hệ thống ngân hàng?

“Phố Tây” Phạm Ngũ Lão đã nổi tiếng khắp nước là khu vực tập trung đông đúc người nước ngoài. Hễ người nước ngoài đến TPHCM du lịch hầu hết đều chọn “Phố Tây” để tá túc. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện nay thì số người nước ngoài ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn đông hơn cả “Phố Tây”.

Điều khác biệt là người nước ngoài cư ngụ ở Phố Tây là người đến Việt Nam du lịch, còn người nước ngoài đến Phú Mỹ Hưng cư ngụ là người sống và làm việc tại TPHCM. Người nước ngoài ở Phú Mỹ Hưng sống tập trung thành các cộng đồng nhỏ theo quốc tịch như người Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu … Họ đem đến đây cả cách sống, ẩm thực của đất nước họ, xây dựng khu đô thị này thành một thành phố quốc tế, văn hóa đa dạng…

Thành phố quốc tế ở Sài Gòn
Ở Phú Mỹ hưng có nhiều khu vực như khu phố Riverside Residence, được thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích và vị trí sát bờ sông cảnh quan thoáng mát nên được nhiều người nước ngoài chọn để ở

Ở khu đô thị này, hình ảnh các gia đình người nước ngoài đang vui vẻ trò truyện trong công viên, quán cà phê ven đường là rất phổ biến. Thống kê mới nhất của công ty Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư khu đô thị này thì người nước ngoài sống tại đây đa dạng về quốc tịch như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ… Phú Mỹ Hưng hiện có hơn 25.000 dân, trong đó người nước ngoài chiếm 48% với khoảng 12.000 người, tức là gần 50% số người nước ngoài sinh sống tại TPHCM tập trung ở đây.

Một cán bộ công ty Phú Mỹ Hưng cho biết: “Ở Phú Mỹ Hưng có rất nhiều dịch vụ phục vụ cho người nước ngoài như nhà hàng đặc sản theo quốc gia Ấn Độ, Brazil, Nhật bản, Hàn Quốc… Các siêu thị chuyên doanh của từng quốc gia cũng khá phổ biến ở Phú Mỹ Hưng như: siêu thị đồ Hàn Quốc, siêu thị đồ Nhật Bản… Các dịch vụ khác như làm đẹp, spa cũng được chính những người nước ngoài đến đây đầu tư để phục vụ cho cộng đồng người nước họ đang sống tại đây”.

Do lượng người nước ngoài sinh sống tập trung tại đây quá đông, Lãnh sự quán các nước cũng xây dựng nhiều trường học cho con em dân nước họ đến Phú Mỹ Hưng sinh sống như: trường học Đài Bắc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tại Phú Mỹ Hưng còn có trường quốc tế Nam Sài Gòn SSIS dành cho học sinh mọi quốc tịch đế đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân đa quốc tịch nơi đây.

Chỉ có ở khu đô thị này, những đứa trẻ dù quốc tịch nào cũng có trường để đi học thuận lợi
Chỉ có ở khu đô thị này, những đứa trẻ dù quốc tịch nào cũng có trường để đi học thuận lợi

Mặc dù Phú Mỹ Hưng tập trung hàng chục ngàn người nước ngoài sinh sống nhưng hầu hết họ vẫn thuê nhà ở là chính. Nguyện vọng mua nhà của họ rất lớn nhưng vì thủ tục phức tạp và còn nhiều điều kiện pháp lý hạn chế nên họ vẫn thuê nhà để được ở trong khu đô thị này.

Ông Sudeep Bansal, một chuyên gia Ấn Độ đang làm việc tại 1 công ty toàn cầu đóng trụ sở ở Bình Dương nhưng ông vẫn chọn thuê 1 căn hộ khu Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng để ở gần 10 năm nay. Khi được hỏi tại sao ông lại chọn 1 nơi ở cách xa nơi làm việc đến thế để rồi mỗi ngày mất 3 tiếng đồng hồ ngồi xe đi về, ông thản nhiên bảo vì “nơi đây có âm thanh hạnh phúc của gia đình”.

“Khi công ty cử tôi qua đây làm việc, các con còn nhỏ nên điều cần nhất là nơi ở phải có nhiều trường học quốc tế, có bệnh viện chất lượng cao, an ninh, các không gian giải trí sạch sẽ, an toàn. Nếu chọn Bình Dương, thì đấy chỉ là nơi ở đơn thuần, còn ở đây là một môi trường tương đối hoàn chỉnh, có trường học, tiện ích, trung tâm mua sắm, nhà hàng… Tất cả đều có thể đáp ứng nhu cầu cho từng thành viên trong gia đình. Gia đình vẫn là ưu tiên số một” - ông Sudeep Bansal chia sẻ.

Vợ ông, bà Manpreet Bansal là một tiến sỹ y khoa chuyên ngành nấm học cho biết: “Ở Phú Mỹ Hưng có khoảng 50 gia đình Ấn Độ, riêng Sky Garden là 15. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, cùng ăn tối, đi chơi và tham gia các hoạt động cộng đồng, gia đình tôi cũng có nhiều bạn bè ở các quốc gia khác”.

Chỉ có ở khu đô thị này, những đứa trẻ dù quốc tịch nào cũng có trường để đi học thuận lợi
Phú Mỹ Hưng có nhiều không gian xanh, mở, khu vực cho trẻ vui chơi giúp các bậc cha mẹ yên tâm và hài lòng để con cái tự do khám phá, chơi đùa

Ông Sudeep Bansal cũng hài lòng vì ở đây người Việt rất dễ mến và hòa đồng. Ngoài ra, ở đây còn hội tụ một cộng đồng đa quốc gia nên gia đình ông có cơ hội giao tiếp với rất nhiều người như người Việt, Hàn, Anh, Pháp… Ông nói: “Các con tôi thích ở Sky Garden và có nhiều bạn từ các quốc gia. Đây là cơ hội tốt để bọn trẻ tiệp cận các nền văn hóa khác nhau, được thưởng thức những món ăn từ các nhà hàng bản xứ các nước”.

Chính vì người nước ngoài thích sống ở Phú Mỹ Hưng nên rất nhiều người Việt chọn mua nhà ở đây với mục đích đầu tư lâu dài; trong trường hợp chưa có nhu cầu sử dụng, có thể dễ dàng cho thuê với giá cao.

 
P.D

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”