Tham vọng chinh phục châu Âu của "tân binh" ngành nhôm Việt

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sáng ngày 2/11, Công ty CP TM Phương Trung với thương hiệu nhôm Hưng Phát đã xuất khẩu thành công lô hàng Billet đầu tiên ra sang châu Âu, và Italy là điểm đến đầu tiên trong hành trình chinh phục thị trường khó tính này.

Tham vọng chinh phục châu Âu của tân binh ngành nhôm Việt - 1

Đón đầu làn sóng xuất khẩu từ hiệp định EVFTA

Kể từ khi Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU (EVFTA) được ký kết vào tháng 8 năm 2020, EVFTA đã mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội tăng trưởng xuất khẩu và cũng đặt ra cả những thách thức cho thị trường nhôm Việt. Nhưng những thách thức ấy cũng chính là đòn bẩy quan trọng giúp các doanh nghiệp trong nước trưởng thành hơn trong tiến trình hội nhập quốc tế đặc biệt là thị trường châu Âu. Tuy khó tính, nhưng EU lại là một ví như mảnh đất "màu mỡ" cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm tại Việt Nam, bởi hàng năm những nhà máy nhôm tại châu Âu chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu thực tế của thị trường, phần còn lại những nhà máy này vẫn phải nhập khẩu từ các nước hoặc nền kinh tế khác như: Trung Quốc, Đài Loan.

Là một thương hiệu mới, non trẻ nhưng với tham vọng trở thành đơn vị sản xuất, cung ứng phôi nhôm hàng đầu Việt Nam, đồng thời trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhà máy nhôm Hưng Phát đã bước đầu khẳng định được vị thế của mình khi xuất khẩu thành công lô hàng đầu tiên trong tổng đơn hàng 1.000 tấn nhôm Billet.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP TM Phương Trung chia sẻ: "EVFTA đã mở ra cánh cửa lớn sang EU cho chúng tôi. Đơn hàng có ý nghĩa rất lớn với Hưng Phát khi bước đầu đặt chân vào thị trường đầy tiềm năng như EU. Đó là tiền đề để nhôm Hưng Phát tự tin, vững bước tiến sâu vào thị trường quốc tế. Với việc duy trì chất lượng và năng lực sản xuất như hiện nay tôi tin rằng Hưng Phát sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các đối tác và bạn hàng quốc tế."

Tham vọng chinh phục châu Âu của tân binh ngành nhôm Việt - 2

Nhôm Billet Hưng Phát và sứ mệnh xây dựng thương hiệu nhôm Việt - chất lượng quốc tế

Toàn bộ nhôm Billet được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng, được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và vượt qua được các điều kiện, yêu cầu khắt khe của đối tác trong nước và Quốc Tế. Để sản xuất ra những thanh Billet nhôm chất lượng cao, nhà máy Nhôm Hưng Phát đã "mạnh tay" đầu tư hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại, tiên tiến nhất nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc. 

Sở hữu diện tích 90.000 m2 và hệ thống 2 lò nung cùng tổ hợp lò luyện đúc, lò đồng hóa, làm mát tối tân, nhà máy nhôm Hưng Phát cho công suất đến 100 tấn mỗi ngày tương đương 36.000 tấn mỗi năm. Với hệ thống dây chuyền sản xuất này, nhôm Hưng Phát hoàn toàn đáp ứng được những đơn hàng xuất khẩu tại các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Đây là nhà máy quy mô lớn và hiện đại trong lĩnh vực sản xuất phôi nhôm tại Việt Nam có tỉ lệ tự động hóa cao, quy trình sản xuất khép kín liên hoàn, vì vậy sản phẩm nhôm Billet của Hưng Phát có bề mặt sáng mịn, khả năng chống oxy hóa vượt trội, độ uốn linh hoạt và nhiệt độ nóng chảy tốt, rất thuận tiện cho việc sản xuất. Những ưu điểm đó khiến nhôm Billet Hưng Phát trở thành sự lựa chọn hàng đầu để sản xuất các sản phẩm nhôm công nghiệp, nhôm xây dựng,…

Tham vọng chinh phục châu Âu của tân binh ngành nhôm Việt - 3

Năm 2021, nhiều doanh nghiệp sản xuất nhôm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thì nhôm Hưng Phát vẫn "sống khỏe" với những đơn hàng Quốc tế. Điều này đã chứng minh được tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Công ty CP TM Phương Trung.

Trong thời gian tới, Công ty CP TM Phương Trung sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển và ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất để mang lại những sản phẩm chất lượng, có những bước tiến xa hơn và khẳng định thương hiệu nhôm Việt trên thị trường quốc tế.

NHÀ MÁY NHÔM HƯNG PHÁT

Đ/C: QL 37, KCN Gia Lộc, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.

Hotline: (0220) 3 711 999

Email: contact@nhomhungphat.vn