1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thảm họa động đất có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 84 tỷ USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo ước tính của Liên đoàn Doanh nghiệp và Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ (Turkonfed), thảm họa động đất mới đây có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 84 tỷ USD và số người thiệt mạng có thể lên đến 72.000 người.

Theo Bloomberg, trong báo cáo vừa công bố, cộng đồng kinh doanh đại diện cho hơn 50.000 doanh nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ ước tính 2 trận động đất mạnh 7,7 độ richter và 7,6 độ richter xảy ra ngày 6/2 có thể gây thiệt hại 70,8 tỷ USD trong xây dựng và 10,4 tỷ USD tổn thất GDP.

Con số ước tính này cao hơn so với các dự đoán trước đó, mặc dù nhiều tổ chức, trong đó có Barclay, cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn bộ tác động của thảm họa này đối với nền kinh tế.

Thảm họa động đất có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 84 tỷ USD - 1

Theo một ước tính, thảm họa động đất có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại 84 tỷ USD (Ảnh: AP).

Theo Turkonfed, tổn thất đối với lực lượng lao động sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 2,9 tỷ USD. Cũng theo báo cáo, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm đường sá, lưới điện, bệnh viện và trường học có thể khiến thâm hụt ngân sách của quốc gia này lên hơn 5,4% GDP trong năm nay, so với dự báo chính thức là 3,5%.

Trong khi đó, tính toán ban đầu của Bloomberg Economics cho thấy, các chi phí liên quan đến thảm họa, bao gồm nỗ lực tái thiết có thể chiếm đến 5,5% GDP nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, chính phủ ông sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà cửa trong vòng 1 năm và đã phân bổ khoảng 100 tỷ lira (tương đương 5,3 tỷ USD) ban đầu để cứu trợ thiên tai.

Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo GDP năm 2021 của nước này vào khoảng 800 tỷ USD và dự kiến năm 2023 là vào khoảng 800-850 tỷ USD. Do đó, dựa trên số liệu ước tính của Turkonfed, thảm họa động đất có thể làm giảm từ 1% đến 2% GDP nước này trong năm nay.

Thảm họa động đất mới đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 10 tỉnh thành và 13,5 triệu người ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nước láng giềng Syria. Theo AFP, tính đến tối ngày 12/2, số người thiệt mạng vì động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến 29.605 người, còn ở miền bắc Syria là 3.574 người. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ sống sót của những người đang mắc kẹt sau trận động đất trong vòng 24 giờ đầu tiên là 74% và trong ngày thứ 5 sau động đất chỉ còn 6%.

Theo Bloomberg, bne IntelliNews