Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín khẳng định vị thế tại Cao Bằng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Doanh nghiệp mong muốn gây dựng thương hiệu uy tín, được bà con miền núi, vùng dân tộc Đông Bắc yêu mến, tạo công ăn việc làm, đóng góp cho địa phương, đất nước.

Tiền thân của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín là công ty kinh doanh vàng bạc đá quý và chế tác vàng bạc đá quý do ông Cao Kim Trọng sáng lập vào năm 1979. Những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, với các chính sách vĩ mô từng bước cởi mở, thông thoáng và khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn kinh doanh, làm giàu chính đáng. Doanh nhân Cao Kim Trọng mở doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý và chế tác, với thương hiệu vàng bạc đá quý Kim Tín.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín khẳng định vị thế tại Cao Bằng - 1
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín tại Cao Bằng (Ảnh: Kim Tín).

Thành lập từ cách đây 43 năm và có trụ sở tại Hàng Trống, Hà Nội, nhưng vàng bạc đá quý Kim Tín lại lựa chọn tỉnh Cao Bằng để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại đây, tập đoàn đã từng bước phát triển, có được mặt bằng kinh doanh tại trung tâm của thành phố Cao Bằng và xây dựng trung tâm vàng bạc đá quý hàng đầu tại Việt Nam. Nơi đây cũng là showroom giới thiệu và bán các sản phẩm của tập đoàn, xưởng gia công chế tác vàng bạc đá quý, các sản phẩm do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín tạo ra mang thương hiệu Kim Tín.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng, được kiểm định nghiêm ngặt bởi máy móc tiên tiến, trang thiết bị hiện đại về kiểm định đối với ngành kim hoàn hiện nay, công nghệ hàng đầu trên thế giới, được cấp phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng…

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín khẳng định vị thế tại Cao Bằng - 2
Doanh nhân Cao Kim Trọng và cán bộ nhân viên đang chế tác (Ảnh: Kim Tín).

Với mong muốn đem thêm nhiều việc làm và đào tạo tay nghề chất lượng cao cho lao động tại tỉnh Cao Bằng và khu vực Đông Bắc nên Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín đã lựa chọn phát triển một cơ sở kinh doanh với quy mô lớn và có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đào tạo bài bản cho người lao động tại địa phương.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín tại Cao Bằng hiện có mặt sàn hàng nghìn m2 được sử dụng làm mặt bằng kinh doanh bán lẻ các loại sản phẩm vàng bạc đá quý, vàng 9999. Nơi đây còn có các dòng sản phẩm trang sức được chế tác bởi chính nghệ nhân kim hoàn cấp quốc gia Cao Kim Trọng và đội ngũ các nghệ nhân kim hoàn Kim Tín cùng cán bộ nhân viên, nghệ nhân lành nghề tại địa phương. Hàng năm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương, từ nhân viên bán hàng, thợ kim hoàn, nhân viên marketing, và một số lượng nhóm thợ chế tác kim hoàn có tay nghề cao.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín khẳng định vị thế tại Cao Bằng - 3
Doanh nhân Cao Kim Trọng và cán bộ nhân viên đang chế tác (Ảnh: Kim Tín).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín còn có nhiều cơ sở kinh doanh khác tại Thái Nguyên, tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác, theo kế hoạch kinh doanh, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các cơ sở khác ở nhiều địa phương khác nhau.

Với hơn 40 năm khởi sự kinh doanh vàng bạc đá quý, thương hiệu vàng bạc đá quý Kim Tín chinh phục khách hàng tại Cao Bằng và khách hàng các tỉnh lân cận trong khu vực Đông Bắc gần xa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tập đoàn tạo dựng cơ sở kinh doanh tại tỉnh miền núi phía Bắc, với nhiều điều kiện kinh tế còn khó khăn, mặt bằng và trình độ dân trí được đánh giá là thấp hơn so với các tỉnh thành phố lớn ở dưới khu vực đồng bằng. Đơn vị mong muốn có chỗ đứng vững chắc, thương hiệu uy tín, được bà con vùng miền núi, vùng dân tộc Đông Bắc yêu mến, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đóng góp giá trị cho địa phương, quê hương đất nước.

Ban lãnh đạo tập đoàn và cán bộ công nhân viên thường xuyên thực hiện các chương trình thiện nguyện, đóng góp trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân với bà con dân tộc, với quê hương đất nước.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín được thành lập từ năm 1979. Với khoảng hơn 40 năm xây dựng và phát triển cơ sở kinh doanh tại Cao Bằng, thương hiệu vàng bạc đá quý Kim Tín đã tạo dựng thương hiệu với người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Nhà sáng lập thương hiệu Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Kim Tín cũng được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân Kim hoàn cấp Quốc gia vì những đóng góp của ông cho sự phát triển của ngành kim hoàn nước nhà.

Fanpage: https://www.facebook.com/vangbacdaquykimtin

Tập đoàn vàng bạc Kim Tín

Chi Nhánh Hà Nội: Số 16 Hàng Trống - TP Hà Nội

Tel: (84-24) 39.263.999 - Fax: (84-24) 39.326.301

Chi Nhánh Cao Bằng: Số 3 Kim Đồng - Tp Cao Bằng

Tel: (84-206) 3.888.888 - Fax: (84-206) 3.888.999

Chi nhánh Thái Nguyên: Số 56 Cột Cờ, Tp Thái Nguyên