1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tập đoàn Cao su có Chủ tịch mới

(Dân trí) - Vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của VRG sau khi để trống kể từ 1/2012 tới nay đã có người đảm nhiệm là ông Võ Sỹ Lực. Thời gian gần đây, cùng với Hoàng Anh Gia Lai, VRG cũng bị Global Witness cáo buộc phá rừng, cướp đất tại Lào và Campuchia.

Ban lãnh đạo của VRG.
Ban lãnh đạo của VRG.

Ngày 24/6 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Võ Sỹ Lực giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Ông Lực lên thay vị trí của ông Lê Quang Thung đã được Thủ tướng phê duyệt nghỉ hưu theo chế độ hồi đầu tháng 1/2012. Trong một năm rưỡi vừa qua, ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc VRG được cử vào Hội đồng thành viên và phụ trách chung.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2008, nguyên Chủ tịch VRG là ông Trần Kiên Quyết đã bị Thủ tướng ra quyết định cách chức do "vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong thời gian làm Giám đốc Công ty Cao su Tân Biên thuộc VRG". Trong khoảng thời gian sau đó đến tháng 3/2010, vị trí này do Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thông Hồ Xuân Hùng kiêm nhiệm cho tới khi ông Lê Quang Trung nhận được quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng.

Về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thời gian gần đây, doanh nghiệp này cùng CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vướng phải cáo buộc của Global Witness về phá rừng và chiếm đoạt đất đai, huỷ hoại sinh kế người dân địa phương. Tuy nhiên, nếu như HAG liên tục có những phản ứng mạnh mẽ và xuất hiện thường xuyên trên mặt báo về nội dung này thì VRG chỉ xuất hiện 1 lần vào 1 tháng sau khi bị cáo buộc với thông cáo bác bỏ.

Tập đoàn cho rằng, những cáo buộc của Global Witness là không thuyết phục vì những hoạt động của tập đoàn tại Lào và Campuchia của VRG đều nằm trong khuôn khổ các chương trình hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và hai nước nói trên.

Bích Diệp