1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tăng trưởng tại các nước đang phát triển chỉ 2,1%

(Dân trí) - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP tại các nước đang phát triển sẽ giảm xuống khoảng 2,1% trong năm 2009 so với mức 5,8% năm 2008. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì suy giảm đầu tư và thương mại toàn cầu.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay 1/4 đã giảm dự báo tăng trưởng khu vực này xuống chỉ còn một nửa so với mức dự báo đưa ra vào tháng 11/2008.
 
Bản cập nhật báo cáo cũng dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm 1,7% năm nay. Đây sẽ là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ở các nước thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng giảm 3%, trong khi ở các nước thu nhập cao khác thì tăng trưởng giảm 2%.
 
Cũng theo dự báo của WB, tăng trưởng có thể phục hồi nhẹ vào năm 2010, nhưng tốc độ cũng như thời điểm phục hồi cụ thể còn chưa rõ.
 
“Ở các nước đang phát triển, chúng ta thấy rất rõ suy thoái đang ảnh hưởng lên những người nghèo nhất, không chỉ làm cho họ rủi ro hơn trước những cú sốc mà còn làm giảm cơ hội của họ, cũng như hy vọng của họ”, ông Justin Yifu Lin, chuyên gia kinh tế WB nói.
 
Trong năm 2009 này, thương mại thế giới sẽ giảm 6,1% - mức giảm thấp nhất trong lịch sử. Giá dầu, hiện ở mức là 47 USD/thùng, dự đoán sẽ giảm khoảng 50% so với mức 2008. Giá các loại hàng hóa khác cũng sẽ xuống thấp, giảm khoảng 30% so với 2008.
 
Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2010 là 2,3%, nhưng nếu xảy ra khủng hoảng cán cân thanh toán tại các nước đang phát triển, chỉ số này khó có thể đạt được và sẽ ảnh hưởng lên quá trình phục hồi kinh tế thế giới.
 
Một rủi ro nữa là phục hồi thị trường tín dụng có thể chậm hơn vì các vấn đề trong ngành tài chính sẽ làm chậm quá trình điều chỉnh của khu vực kinh tế thực và kéo dài suy thoái kinh tế.
 
Theo WB, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì suy giảm đầu tư và thương mại toàn cầu. GDP tăng trưởng khoảng 5,3%, chủ yếu do tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến giảm còn 6,5% và một số nước khác trong khu vực như Trung Quốc có thể rơi vào suy thoái.
 
An Hạ