Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10:
"Sếp" Bảo Minh: Doanh nhân công chức!
(Dân trí) - Đã có người nói, giám đốc doanh nghiệp Nhà nước không phải là doanh nhân vì họ không bỏ tiền túi ra để kinh doanh. Chưa bao giờ nhận mình là doanh nhân, thế nhưng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh Trần Vĩnh Đức lại là 1 doanh nhân tiêu biểu năm 2006.
Rất cởi mở và chân thành, thoạt tiếp xúc người ta thấy ông Trần Vĩnh Đức giống như một nhà giáo chứ ít ai có thể nghĩ ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc một Tổng công ty lớn với gần 60 công ty thành viên, khoảng 7000 đại lý và hơn 1500 nhân viên.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất miền trung (Nghệ Tĩnh) vốn đã không được thiên nhiên ưu đãi lại chiến tranh tàn khốc, từ nhỏ cậu bé Đức đã hiểu rằng chỉ có cái học mới thoát khỏi cảnh nghèo. “Thông minh vốn sẵn tính trời”, kết thúc những năm học phổ thông, chẳng mấy khó khăn Đức thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, rồi với những thành tích học tập đáng nể, sinh viên Trần Vĩnh Đức được Nhà nước cử đi du học ở Đức với chuyên ngành Tài chính - Bảo hiểm.
Với gần 60 công ty thành viên, hơn 1.500 cán bộ, nhân viên và 7000 đại lý, Bảo Minh đã phát triển mạng lưới rộng khắp địa bàn cả nước. Bảo Minh đang cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm gồm 5 nhóm bảo hiểm hàng không, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới.
Định hướng chiến lược đến 2010, Bảo Minh sẽ trở thành thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động đa ngành trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính. |
Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Berlin, Đức được nhà trường giữ lại để làm nghiên cứu sinh với đề tài “thị trường bảo hiểm Tây Âu và tiền đề phát triển bảo hiểm tại Việt Nam”. Đến bây giờ khi nhớ lại, ông Đức luôn nói vui rằng nó như “một duyên phận gắn chặt bảo hiểm với cuộc đời tôi!”.
Lý giải chuyện “doanh nhân công chức”, ông Đức hồ hởi hẳn: “Tôi đến với Bảo Minh do một sự điều động. Là một công chức Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý nên khi thấy cần phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Bảo Minh nhất là trong giai đoạn tiến đến cổ phần hoá, Bộ Tài chính đã quyết định điều động tôi sang Bảo Minh”.
Sang Bảo Minh trong bối cảnh bảo hiểm tại Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế, đội ngũ những cộng sự đã cùng ông Đức bắt tay ngay vào nghiên cứu và đưa ra hàng loạt những quyết sách quan trọng trong việc đổi mới hoạt động kinh doanh của Bảo Minh. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng đến ngày hôm nay Bảo Minh đã đạt được những thành quả đáng trân trọng.
Là doanh nghiệp Nhà Nước đầu tiên trong ngành bảo hiểm thực hiện cơ chế cổ phần hóa, Bảo Minh đã tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh đầu tư vốn. Đến hết tháng 9, Tổng Công ty đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đã đề ra.
Với phương châm “Bảo Minh - tận tình phục vụ”, năm 2006 (năm thứ 2 thực hiện kế hoạch đến 2010), Bảo Minh đã thực hiện được nhiều quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược, tạo sự thông thoáng hợp lý trong kinh doanh hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, các cổ đông và đông đảo khách hàng tin tưởng giao phó.
Do tập trung phát triển các sản phẩm, nghiệp vụ mang tính đại chúng như bảo hiểm xe cơ giới và con người, chú trọng kênh khai thác qua đại lý; mở rộng mạng lưới kinh doanh... Bảo Minh đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng phấn khởi trong mục tiêu chiến lược “Hiệu quả, tăng trưởng và đổi mới”.
"Bảo Minh cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi "điều kiện" và đang chờ đợi để sẵn sàng hội nhập WTO" - Ông Đức trả lời chúng tôi về những bước tiến tiếp theo của Bảo Minh trong việc Việt Nam sẽ gia nhập WTO vào cuối năm nay...
... Nói đến thành công phát triển của Bảo Minh, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một con người. Trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Đức đã lèo lái con tàu kinh doanh của Bảo Minh thẳng tiến đặc biệt là tiến độ cổ phần hoá theo định hướng chiến lược của Chính phủ.
“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức mục tiêu Bảo Minh đã đặt ra cho năm 2006 với tổng doanh thu 1.425 tỷ đồng (tăng trưởng trên 12%), lợi nhuận sau thuế 85 tỷ đồng, chia cổ tức trên 10% và hơn cả là đời sống và thu nhập của cán bộ, nhân viên được nâng cao” - ông Đức lạc quan cho biết nhưng chưa tiết lộ những con số cụ thể vì theo ông thì “vẫn còn những tháng cuối năm và không nên nói nhiều về mình”.
Căn cứ vào những thành tích xuất sắc mà Bảo Minh đã đạt được trong thời kỳ đổi mới (2004 - 2006) nhất là thành công trong công tác cổ phần hoá, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Vĩnh Đức đã vinh dự được Hội đồng bình xét trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2006” - đây cũng là doanh nhân duy nhất trong ngành bảo hiểm nhận phần thưởng cao quý này.
Ấy vậy mà khi chúng tôi chia vui về danh hiệu vừa được trao tặng, ông Đức trầm tư: “Đây quả thực là 1 vinh dự lớn, nhưng thực lòng thì từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ mình là một công chức nhận nhiệm vụ do sự điều động của cấp trên chứ chẳng “cao siêu” gì! Ở tôi, con người doanh nhân và con người công chức luôn đan xen vào nhau”.
Thanh Ngọc