1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sau bóng đá, bầu Thụy tiếp tục muốn bỏ chứng khoán

(Dân trí) - Sau khi rời bỏ bóng đá hồi cuối năm 2012, đầu tư cho xi măng đầu 2013, đại gia Ninh Bình này tiếp tục quyết định thoái toàn bộ hơn 81% vốn khỏi Chứng khoán Xuân Thành.

Đại gia Ninh Bình Nguyễn Đức Thụy.
"Đại gia Ninh Bình" Nguyễn Đức Thụy.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy -  Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX).

Theo đó, bầu Thụy đã đăng ký bán toàn bộ 24,45 triệu cổ phiếu VIX đang nắm giữ, tương đương 81,5% vốn của VIX. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 15/3 đến 12/4/2013.

Nếu tính theo thị giá của VIX tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 12/03/2013 là 8.300 đồng thì quy mô thoái vốn lần này của "đại gia Ninh Bình" lên gần 203 tỷ đồng.

Đầu năm 2011, Bầu Thụy tiếp quản chứng khoán Vincom (VincomSC) và đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thành ngay sau đó. Ban đầu, bầu Thụy chỉ mua vào 7,14 triệu cổ phiếu VIX tương ứng với 23,8% vốn công ty này. Đến giữa năm ngoái, ông tiếp tục gây sốc khi đầu tư tiếp, mua 17,31 triệu cổ phiếu VIX đưa sở hữu lên 81,5% như hiện tại. Điều này đã tác động mạnh đến giá VIX trên thị trường, khiến cổ phiếu này tăng trần 13 phiên liên tiếp.

Cụ thể, tại thời điểm nâng vốn lần thứ 2 (từ 18/4 đến 11/5/2012) của bầu Thụy, giá VIX được đẩy từ 9.100 đồng lên 12.700 đồng và có lúc có giá 15.200 đồng/cp.

Tại đại hội cổ đông 2011 của VIX, bầu Thụy đã mạnh dạn đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gấp 5 lần (gần 40 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong năm 2011, ông không thực hiện được tham vọng, lãi ròng của VIX chỉ đạt hơn 6,5 tỷ đồng. Dù vậy, đó vẫn là kết quả đáng ghi nhận của Xuân Thành khi hàng loạt công ty chứng khoán khác lỗ ròng.

Đến Đại hội cổ đông tiếp theo (năm 2012), ông tiếp tục tuyên bố "Ai khó chứ tôi có khó đâu" hay như ông cũng đã từng chia sẻ, "Tôi có rất nhiều duyên với chứng khoán". Ông cũng quán triệt rằng, công ty làm đúng nghề, không đầu tư bất động sản, thắt chặt chi tiêu hợp lý thì "vẫn ổn". Tuyên bố của bầu Thụy không phải không có cơ sở khi ngay từ quý I/2012, Xuân Thành gặt lãi đậm 10,6 tỷ đồng, tiếp tục gặt lãi 9,1 tỷ đồng trong quý II.
 
Tuy nhiên, đến quý III/2012, với cú sốc "bầu Kiên" khiến cả thị trường chao đảo đã cuốn phăng mọi nỗ lực của công ty này trước đó, khiến Xuân Thành mất hơn 78 tỷ đồng.

Dù quý IV năm ngoái VIX vẫn có lãi 7,1 tỷ đồng, nhưng 3 quý hoạt động tốt không đủ  bù thiệt hại trong quý III và công ty của bầu Thụy vẫn phải ngậm ngùi báo lỗ cả năm 2012 hơn 51,2 tỷ đồng.

Đại gia Ninh Bình Nguyễn Đức Thụy.
Giá VIX đạt đỉnh vào tháng 5/2012 sau đó thoái trào vào tháng 8 khi xảy ra vụ việc bầu Kiên bị bắt, phục hồi trở lại theo thị trường vào đầu 2013.

Liên quan đến hoạt động đầu tư của bầu Thụy thời gian gần đây, ông đã rời bóng đá khi chuyển giao Sài Gòn Xuân Thành cho em trai hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Thay vào đó, hồi đầu năm nay công ty của ông ký kết vay 2.000 tỷ đồng từ BIDV để đầu tư vào nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ. Nhà máy xi măng này có quy mô 4.000 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 80% giai đoạn 1 và dự kiến hoàn thành vào giữa năm nay, giai đoạn 2 khởi công vào 2014 hoặc 2015.

Mai Chi