1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sáp nhập DaiABank vào HDBank: Chỉ còn là vấn đề thủ tục

(Dân trí) - Với việc được cổ đông hai phía chấp thuận hoàn toàn các phương án cho việc sáp nhập DaiABank vào HDBank, thương vụ này sẽ chỉ còn là vấn đề thủ tục và thời gian với cơ quan chức năng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sắp chia tay thương hiệu DaiABank.

Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua phương án nhận sáp nhập DaiABank.
Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua phương án nhận sáp nhập DaiABank.

Ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) cho biết đã tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường về vấn đề sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank).

Theo đó, đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng để DaiABank sáp nhập vào HDBank với tỷ lệ biểu quyết đều đạt gần 100%, bao gồm đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập, điều lệ mới của ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời, đại hội cũng thông qua giao dịch HDBank mua lại Công ty Tài chính Việt Société Générale - Công ty con của tập đoàn Société Générale (Cộng hòa Pháp).

Dự kiến, ngân hàng sau sáp nhập sẽ giữ tên HDBank với vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, có mạng lưới hoạt động hơn 200 điểm giao dịch trên cả nước; và có tổng số nhân viên trên 3.600 cán bộ nhân viên. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần sau hợp nhất là 1:1 và toàn bộ người lao động của hai bên sẽ được giữ nguyên sau khi sáp nhập.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của DaiABank diễn ra ngày 25/9/2013, 100% cổ đông DaiABank cũng đã ủng hộ phương án hợp nhất, sáp nhập ngân hàng vào HDBank.

Như vậy, với việc cổ đông hai bên cùng đồng ý thông qua phương án sáp nhập, việc DaiABank về một nhà với HDBank chỉ còn là vấn đề thủ tục và chờ sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Mai Chi